Nga đề xuất họp khẩn với NATO

Hãng tin Itar-Tass ngày 21/5 dẫn nguồn cơ quan báo chí thuộc phái bộ thường trực của Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết Moskva đã nêu sáng kiến triệu tập một cuộc họp khẩn cấp Hội đồng Nga - NATO trong bối cảnh tình hình ở miền Đông và miền Nam Ukraine ngày một căng thẳng.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, Tướng Knud Bartels, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã bày tỏ quan ngại trước việc NATO gia tăng rõ rệt hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Hãng Interfax dẫn lời ông Gerasimov khẳng định điều này không hề có tác dụng đóng góp cho an ninh châu Âu.

Trong khi đó, ngày 20/5 Nga khẳng định Nga đã rút toàn bộ lực lượng cách biên giới chung với Ukraine ít nhất 10km. Trước đó, lực lượng của Nga đồn trú cách biên giới Ukraine chỉ vài trăm mét.


T.N
Ngoại trưởng Nga: Cần xét lại quan hệ với EU, NATO
Ngoại trưởng Nga: Cần xét lại quan hệ với EU, NATO

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố cần "xem xét lại” về mối quan hệ giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU) và NATO do những khác biệt sâu sắc giữa các bên trong vấn đề Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN