Nga đẩy mạnh đàm phán Khu vực tự do thương mại với Việt Nam

Ngày 29/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quá trình đàm phán với Việt Nam để thiết lập Khu vực Tự do Thương mại cùng với không gian kinh tế thống nhất của Nga, Belarus và Kazakhstan sẽ được đẩy mạnh sau khi 3 nước ký kết thỏa thuận thành lập Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEC) tại Astana.    

Tổng thống Nga Putin.



Theo lời nhà lãnh đạo Nga, các thành viên Liên minh Thuế quan đang xem xét vấn đề hợp tác với những nước thứ ba. Tổng thống Nga tin tưởng rằng các nước thuộc Liên minh đủ khả năng "tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển kinh tế của chúng ta, trong mục tiêu chung đảm bảo ổn định, an ninh và phồn vinh trên không gian Á-Âu”.



TN

Nga hối thúc Ukraine chấm dứt chiến dịch quân sự
Nga hối thúc Ukraine chấm dứt chiến dịch quân sự

Bộ Ngoại giao Nga hối thúc chính phủ tạm quyền Kiev ngừng "cuộc chiến huynh đệ tương tàn" và khởi động đối thoại với các lực lượng chính trị và đại diện các khu vực nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN