Nga đạt tiến bộ trong đàm phán gia nhập WTO

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 23/6 cho biết Mátxcơva đã đạt thỏa thuận về quy mô các khoản trợ cấp nông nghiệp của nước này trong các cuộc đàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), tuy nhiên, các bên vẫn còn phải tiếp tục đàm phán về vấn đề nhập khẩu thịt.


Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP-TTXVN

Theo Thủ tướng Putin, Nga muốn tăng các khoản trợ cấp nông nghiệp từ 4,6 tỷ USD hiện nay lên 9 tỷ USD vào năm 2012 nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng trong khu vực nông nghiệp và sau đó giảm dần xuống mức cũ vào năm 2017.

Nga đang nỗ lực trở thành thành viên WTO vào tháng 12/2011, tuy nhiên, các vấn đề vẫn cần tiếp tục đàm phán gồm trợ cấp nông nghiệp và hạn ngạch nhập khẩu thịt, các quy định về lắp ráp ô tô cũng như các quy định về an toàn nhập khẩu thực phẩm, rau quả và thịt sống.

Một nguồn tin thân cận với các nhà đàm phán cho biết thỏa thuận về các khoản trợ cấp nông nghiệp sẽ không được công bố chính thức cho tới khi đạt được thỏa thuận về hạn ngạch nhập khẩu thịt, vì hai vấn đề này có liên quan với nhau.

Thủ tướng Putin nhấn mạnh nông nghiệp là một khu vực ưu tiên có thể giúp kinh tế Nga tăng trưởng. Nga đã chi 25 tỷ USD trong 5 năm qua để hỗ trợ tăng trưởng trong khu vực nông nghiệp, đưa nước này vượt lên trở thành nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ 3 thế giới trong năm 2009.

Nga nộp đơn gia nhập WTO từ tháng 6/1993 và nền kinh tế với tổng trị giá 1,5 nghìn tỷ USD của nước này hiện là nền kinh tế lớn nhất nằm ngoài WTO gồm 153 thành viên.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN