Nga đạt thỏa thuận cứu trợ nhân đạo với Ukraine

Ngày 11/8, Nga thông báo đã đạt thỏa thuận với Ukraine về cứu trợ nhân đạo cho người dân các thành phố do lực lượng đòi liên bang hóa kiểm soát ở ở miền Đông Ukraine dưới sự bảo hộ của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC). Tuy nhiên, Kiev chưa xác nhận thông tin này.

Binh sĩ Ukraine đi qua khu vực gần thành phố Donetsk ngày 11/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rõ: "Tất cả những lời bào chữa phản đối tổ chức cung cấp hàng cứu trợ nhân đạo đã được loại bỏ; chúng tôi (Nga) chấp thuận mọi chi tiết liên quan cứu trợ do phía Ukraine đưa ra; phái bộ cứu trợ sẽ được tổ chức rất sớm dưới sự giám sát của ICRC và chúng tôi (Nga) hy vọng phương Tây sẽ không cản trở sứ mệnh này."

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẽ đảm bảo việc vận chuyển hàng cứu trợ, khẳng định các Chính phủ phương Tây đã không làm gì ngoài giữ thái độ đạo đức giả khi đề cập cuộc khủng hoảng ở Ukraine, đồng thời cáo buộc Kiev tiến hành thanh lọc sắc tộc tại những vùng có đông người nói tiếng Nga ở miền Đông Ukraine.

Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 5/8 vừa qua, Nga và LHQ kêu gọi thiết lập các hành lang cứu trợ nhân đạo ở miền Đông Ukraine. Quyền đại diện Ukraine tại LHQ Oleksandr Pavlychenko khẳng định không có khủng hoảng nhân đạo ở Ukraine.

Trong khi đó, thống kê của LHQ cho biết kể từ khi Kiev tiến hành chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, khoảng 117.910 người trên cả nước này mất nhà cửa, trong đó 87% là những người sinh sống ở miền Đông. Hơn 168.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa chạy sang Nga lánh nạn. Thành phố Lugansk không có điện, nước và các bệnh viện trong khu vực thiếu cả những loại thuốc cơ bản.

Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm cùng ngày đã thông báo với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Manuel Barroso rằng Nga sẽ cử đoàn hộ tống hàng cứu trợ đến Ukraine để hợp tác với ICRC. Ông Putin cũng nêu bật sự cần thiết phải thành lập phái bộ nhân đạo ngay lập tức để giải quyết những hậu quả tồi tệ do Kiev gây ra ở miền Đông Ukraine. Trong khi đó, nhà lãnh đạo châu Âu cảnh báo Nga không can thiệp quân sự vào Ukraine với bất cứ lý do nào, kể cả viện trợ nhân đạo.

Trước những nghi ngờ của phương Tây rằng Moskva có thể sử dụng sứ mệnh cứu trợ làm vỏ bọc để đưa quân vào Ukraine, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định quân đội Nga sẽ không dính líu đến đoàn hộ tống.

Cũng trong ngày 11/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama trao đổi về tình hình miền Đông Ukraine. Lãnh đạo hai nước nhất trí rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Nga tại Ukraine mà không có sự chấp thuận của Kiev sẽ là không thể chấp nhận được và vi phạm luật pháp quốc tế.

Washington bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Kiev, đồng thời lưu ý tính cấp bách của các nỗ lực nhân đạo. Người đứng đầu Nhà Trắng khuyến khích ông Poroshenko kiềm chế và thận trọng trong các chiến dịch quân sự nhằm tránh gây thương vong cho dân thường.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày với Tổng thống Poroshenko, Chủ tịch EC Barroso kêu gọi Kiev thành lập Cơ chế Phối hợp đặc biệt để hỗ trợ người dân ở những khu vực chịu tác động từ xung đột, khẳng định Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine 2,5 triệu USD.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Ukraine nhắc lại cam kết của Kiev chấm dứt xung đột ở miền Đông thông qua đối thoại chính trị, nhấn mạnh lệnh ngừng bắn song phương và việc trao trả tù nhân là những điều kiện quan trọng để xoa dịu tình hình.


TTXVN/Tin tức
Người dân Ukraine sang Nga lánh nạn tăng mạnh
Người dân Ukraine sang Nga lánh nạn tăng mạnh

Số người dân miền Đông Ukraine đang sống tại các điểm tạm trú của Nga đến nay đã vượt quá con số 51.000 người, tăng gần 6.000 người trong vòng chưa đầy một tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN