Nga: Đàm phán về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bị giới hạn thời gian

Ngày 28/12, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga Dmitry Medvedev cho hay bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không bị giới hạn về thời gian. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại một cuộc họp ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Medvedev viết trên Telegram: “Đàm phán tất nhiên là có thể. Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán. Các cuộc đàm phán không bị giới hạn thời gian."

Cũng theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga, khác với chính quyền Ukraine, Nga chưa bao giờ phản đối việc tổ chức đàm phán. 

Trước đó, ngày 20/12, Điện Kremlin khẳng định các kế hoạch hòa bình cho Ukraine nhưng loại trừ Nga là vô lý, và hiện không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev. Trong tuyên bố, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh hiện có nhiều nỗ lực tìm một công thức hòa bình cho tình hình Ukraine nhưng lại không bao gồm sự tham gia của Nga, trong đó có "công thức hòa bình" do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Theo ông, những nỗ lực này hoàn toàn vô lý và sẽ không đem lại kết quả gì.

Hôm 15/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố Điện Kremlin luôn sẵn sàng đối thoại nghiêm túc về vấn đề Ukraine, miễn sao lợi ích hợp pháp của Moskva được bảo đảm và tôn trọng.

Quang Vinh (TTXVN)
Chính quyền Mỹ âm thầm thay đổi chiến lược đối với Ukraine?
Chính quyền Mỹ âm thầm thay đổi chiến lược đối với Ukraine?

Chính quyền Mỹ và châu Âu được cho là đang âm thầm chuyển trọng tâm từ ủng hộ mục tiêu chiến thắng hoàn toàn của Ukraine trước Nga sang cải thiện vị thế của nước này trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN