Nga cung cấp thiết bị quân sự cho Tunisia

Ngày 5/9, Ngoại trưởng Tunisia Mongi Hamdi thông báo Nga sẽ cung cấp thiết bị quân sự cho quốc gia Bắc Phi này như một phần trong các nỗ lực hỗ trợ về an ninh.

Ngoại trưởng Tunisia Mongi Hamdi (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.


Trả lời Đài phát thanh Express FM, ông Mongi cho biết gói viện trợ đó sẽ bao gồm áo chống đạn và các thiết bị nhìn ban đêm. Ngoài ra, Chính phủ Nga cũng nhất trí trên nguyên tắc về việc do Tunis vay 500 triệu USD. Trong khi đó, Tunisia sẵn sàng thế chân châu Âu để cung cấp hàng hóa cho Nga, trong đó có sản phẩm dầu ôliu.

Ông Hamdi đã bắt đầu chuyến công du tới thủ đô Moskva hôm 2/9 và tham dự hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov. Cuộc gặp này tập trung thảo luận tình hình Trung Đông và Bắc Phi.



TN
(Theo Itar-Tass)
Trực thăng Nga diễn tập chống ngầm ở biển Baltic
Trực thăng Nga diễn tập chống ngầm ở biển Baltic

Các máy bay trực thăng chống ngầm của Nga đã tấn công mục tiêu giả định là một tàu ngầm nước ngoài tại vùng biển Baltic gần khu vực Kaliningrad của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN