Nga có thể trục xuất 30 nhà ngoại giao để trả đũa Mỹ

Truyền thông Nga đưa tin, nước này có thể sẽ trục xuất khoảng 30 nhà ngoại giao Mỹ và đóng băng một số tài sản Mỹ trước tình hình hai trụ sở ngoại giao Moskva bị đóng cửa tại Mỹ.

Hai cơ quan ngoại giao của Nga tại Mỹ đã bị chính quyền Tổng thống Barack Obama ra lệnh đóng cửa vào cuối năm 2016 liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Chính phủ Nga đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên.

Một  nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Nga tiết lộ với tờ Izvestiya rằng hai bên đã lên một thỏa thuận sơ bộ về việc tổ chức một cuộc họp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon tại thành phố St. Petersburg để tìm kiếm giải pháp. Nếu không tìm được tiếng nói chung, Moskva sẽ phải trục xuất quan chức ngoại giao và đóng băng các tài sản của Mỹ tại Nga.

Năm ngoái, tờ Izvestiya đưa tin Nga đã xem xét đóng băng Đại sứ quán Mỹ cùng với một nhà kho chứa đồ của Mỹ tại thủ đô Moskva. Vấn đề tài sản ngoại giao Nga bị đóng cửa tại Mỹ từng được Tổng thống Vladimir Putin đề cập trong cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị G-20 ngày 7/7. 

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Nga cân nhắc giảm cấp độ đại diện ngoại giao tại NATO
Nga cân nhắc giảm cấp độ đại diện ngoại giao tại NATO

Ngày 10/7, báo Izvestia đưa tin Nga đang cân nhắc khả năng giảm cấp độ đại diện ngoại giao tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) xuống đại biện lâm thời, sau khi Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko rời khỏi cương vị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN