Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ lãnh thổ

Mátxcơva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xuất hiện nguy cơ đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ LB Nga. Đó là tuyên bố của Đại tướng Nikolai Makarov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga trên Đài phát thanh "Tiếng vọng Mátxcơva" chiều 15/2.

Tướng Makarov nhấn mạnh, Nga không đề ra mục tiêu hoặc nhiệm vụ chiến đấu chống lại Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, học thuyết quân sự Nga quy định rõ, Mátxcơva có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ khi xuất hiện nguy cơ như vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp xuất hiện xung đột tại các nước láng giềng, Nga không cần thiết phải sử dụng vũ khí hạt nhân, mà chỉ cần chuẩn bị các lực lượng vũ trang được huấn luyện kỹ càng, cơ động và hùng mạnh. Các lực lượng như vậy cũng có thể giải quyết ổn thỏa mọi tình hình xung đột có thể xuất hiện trong LB Nga.


Những chiếc Tu-95 này mang tên lửa hành trình và có thể trang bị vũ khí hạt nhân. Nguồn: Internet.


Đại tướng Makarov nhấn mạnh, vì lực lượng hạt nhân là cơ sở của ổn định chiến lược nên Nga tiếp tục nâng cấp tiềm lực hạt nhân của mình. Các lực lượng vũ trang Nga đang được trang bị các tàu ngầm chiến lược đa chức năng loại mới, các máy bay chiến lược thế hệ mới như Tu-160 và Tu-95, các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars hiện được coi là ưu việt nhất.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN