Nga có thể đổi nợ lấy công ty quốc phòng của Ukraine

Theo hãng tin Itar-Tass, bà Oksana Dmitrieva, Phó chủ tịch Ủy ban Ngân sách và thuế của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), vừa trình lên Chính phủ Nga bản đề xuất về việc đổi các khoản tiền mua khí đốt mà Ukraine vẫn đang nợ Nga lấy việc sở hữu các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng của nước láng giềng này.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống báo động tại văn phòng công tố ở Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 1/5/2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo bà Dmitrieva, một đề xuất như vậy sẽ có lợi cho cả hai. Với Nga, đề xuất này sẽ đảm bảo hoạt động sản xuất và cung cấp trang thiết bị quốc phòng, đồng thời tiết kiệm ngân sách.

Với Ukraine, đề xuất này không chỉ giúp Kiev trả xong nợ và có thể sẽ giúp họ tiến hành đàm phán về việc giảm giá cho nguồn cung trong tương lai. Ngoài ra, Ukraine có thể đảm bảo chỗ làm cho công nhân, sản lượng và nguồn thu thuế.

Điều quan trọng là các doanh nghiệp trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine nhìn chung do Nhà nước chi phối nên việc chuyển sở hữu cho Nga là khá đơn giản.

Đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Ủy ban Năng lượng của Duma Quốc gia Ivan Grachev.

Trên thực tế, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga và Ukraine đã tạm ngừng sau cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)
Tự vệ Đông Ukraine báo động đối phó quân chính phủ
Tự vệ Đông Ukraine báo động đối phó quân chính phủ

Lực lượng tự vệ, ủng hộ liên bang hóa ở Slavyansk, miền đông Ukraine, đã được đặt trong tình trạng báo động nhằm đối phó với chiến dịch quân sự mới nhất của quân đội chính phủ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN