Nga chú trọng khuyến khích thế hệ trẻ phát triển khoa học

Ngày 25/3, Lễ khai mạc Diễn đàn khoa học trẻ quốc tế “Bước tới tương lai” đã diễn ra tại Đại học tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Moskva mang tên N. E. Bauman (MGPU) ở thủ đô Moskva.

Chú thích ảnh
Công trình "Phát triển robot vệ sinh môi trường đô thị dựa trên máy in 3D và CNC" của Georgy Gerasimenko, lớp 8, thành phố Omsk.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, diễn đàn năm nay quy tụ hơn 1.500 nhà nghiên cứu và nhà phát triển, nhà khoa học, giáo viên và chuyên gia trẻ đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như hơn 58 chủ thể của LB Nga. Thành phần học sinh, sinh viên (năm thứ 1 và thứ 2) tham gia diễn đàn được hình thành dựa trên kết quả của một cuộc thi mở và 159 cuộc thi khu vực mà chương trình “Bước tới tương lai” tổ chức trên toàn nước Nga. Những bộ óc trẻ xuất sắc sẽ đưa ra câu trả lời cho những thách thức toàn cầu của thời đại trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học chính xác, tự nhiên và xã hội.

Chú thích ảnh
Công trình "Phòng thí nghiệm kiểm tra nước "Sống (kiềm) và Chết (a-xít)"" của Alla Afanasyeva, lớp 2, Trường Kỹ thuật và Công nghệ số 777, thành phố St. Petersburg.

Diễn đàn này là sự kiện lớn nhất trong Thập kỷ Khoa học và Công nghệ của nước Nga và được Quỹ học bổng của Tổng thống LB Nga, Bộ Giáo dục và Khoa học, Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, Viện Hàn lâm Giáo dục, và Cơ quan phát triển trình độ chuyên môn quốc gia hỗ trợ. Đơn vị tổ chức chính của diễn đàn là Đại học tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Moskva mang tên Bauman (MGPU) và Hiệp hội Bách khoa Thanh niên Nga cùng với 14 viện nghiên cứu nổi tiếng và 13 trường đại học hàng đầu của Nga.

Chương trình diễn đàn, diễn ra từ 25-29/3, bao gồm triển lãm khoa học và công nghệ, 51 phiên chuyên đề và 4 sân chơi về khoa học và giáo dục, liên hoan các nhà thiết kế và thiết kế mô hình trẻ toàn quốc, một cuộc thi trí tuệ, giới thiệu về các phòng thí nghiệm khoa học và trung tâm kỹ thuật, cũng như cuộc thi chính giữa các đội giành Cúp Khoa học và Công nghệ Nga. Diễn đàn cũng tổ chức Hội nghị quốc tế về phát triển giáo dục nghiên cứu với chủ đề “Các vấn đề khoa học và phương pháp luận về thu hút thanh niên tài năng vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển” - ICRED’2024.

Chú thích ảnh
Trao giải cho các thành viên nhỏ tuổi tham gia diễn đàn.

Khách thăm quan triển lãm khoa học và công nghệ của diễn đàn có thể tìm hiểu 60 dự án khoa hoc đa dạng của các học sinh Nga trong nhiều lĩnh vực, từ thiết kế mô-đun camera quang học cho vệ tinh nano CubeSat, cho đến phát triển nguyên mẫu robot tái chế rác thải, từ phát triển robot vệ sinh môi trường đô thị dựa trên máy in 3D, máy phay và máy tiện CNC, cho tới lập phòng thí nghiệm kiểm tra nước “Sống (kiềm) và Chết (a-xít)”, hay chế tạo vật liệu có thể phân hủy sinh học là vật liệu đóng gói thay thế cho nhựa nhằm bảo vệ môi trường.

Ông Alexander Karpov, Chủ tịch Hội đồng trung ương chương trình “Bước tới Tương lai” cho rằng mục đích của diễn đàn không chỉ là giáo dục tư duy, và thiên hướng phát triển kỹ thuật cho thế hệ trẻ, mà còn trao đổi các hình thức phát triển giáo dục nghiên cứu cho các em học sinh ngay từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường.

Tin, ảnh: Duy Trinh (TTXVN)
Nhà khoa học VinFuture: Nếu không hành động nhanh hơn, nhiệt độ trái đất sẽ tăng 2,7 độ thay vì 1,5 độ!
Nhà khoa học VinFuture: Nếu không hành động nhanh hơn, nhiệt độ trái đất sẽ tăng 2,7 độ thay vì 1,5 độ!

GS. Hans Joachim Schellnhuber, nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, thành viên mới của Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, chia sẻ nhân dịp hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra vào ngày 23/3/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN