Nga cho phép Edward Snowden ở lại thêm vài năm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết cựu nhân viên cơ quan tình báo Mỹ Edward Snowden đã được phép lưu lại Nga thêm vài năm nữa.

Cựu nhân viên cơ quan tình báo Mỹ Edward Snowden. Ảnh: AFP/TTXVN

Viết trên trang mạng xã hội Facebook, bà Zakharova nêu rõ: "Tình trạng cư trú của Snowden ở Nga vừa được gia hạn thêm vài năm nữa".

Ngoài ra, quan chức ngoại giao Nga này cũng chỉ trích cựu Phó giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Michael Morell khi cho rằng "kẻ thổi còi" Edward Snowden nên là một “món quà” của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi ông Trump nhân dịp lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1 tới.

Trước đó, bình luận ấn phẩm an ninh và tình báo “The Cipher Brief”, ông Morell gọi việc dẫn độ Snowden về Mỹ là “một phần thưởng hoàn hảo cho lễ nhậm chức”, đồng thời cho rằng việc này sẽ giúp ông Trump “quản lý các hoạt động chống dân chủ của Moskva ở bên trong nước Mỹ và các hoạt động gây bất ổn ở bên ngoài nước Mỹ”.

TTXVN/Tin Tức
Nga giải mật người tiền nhiệm của Edward Snowden
Nga giải mật người tiền nhiệm của Edward Snowden

Cơ quan An ninh Nga (FSB) đã giải mật điệp viên của họ, người trong thời gian 20 năm làm việc tại Cảnh sát an ninh Estonia (CAPO) đã cung cấp cho Moskva thông tìn về tình báo Mỹ, Anh, Estonia, các nước NATO khác, cũng như Thụy Điển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN