Nga chờ Mỹ cụ thể hóa đề xuất giải quyết khủng hoảng Syria

Nga đã sẵn sàng xem xét đề xuất của Mỹ về hợp tác trong vấn đề Syria và hy vọng phía Mỹ cũng có thái độ tương tự. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại cuộc họp báo ngày 22/2 ở thủ đô Moskva.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo thường niên ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Ngoại trưởng Nga Lavrov đồng thời cũng khẳng định rằng Moskva đang chờ Mỹ đưa ra những đề xuất cụ thể về sự hợp tác mà hai bên có thể tiến hành trong vấn đề Syria, cũng như muốn Mỹ cụ thể hóa sáng kiến tạo dựng các vùng an toàn nhân đạo ở Syria. Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh đề xuất của Mỹ thiết lập các vùng an toàn này trước hết cần phải nhận được sự chấp thuận của Chính phủ Syria.


Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc chuẩn bị kế hoạch thực hiện ý định tạo nên vùng an toàn nhân đạo ở Syria để bảo vệ dân thường.


Tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Lavrov một lần nữa khẳng định lập trường của Nga cho rằng để giải quyết vấn đề Syria, trước hết cần tiến hành cuộc chiến chống các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tổ chức khủng bố "Dzhebhat al Nusra", cũng như thực thi tiến trình giải quyết khủng hoảng bằng con đường chính trị.

TTXVN/Tin Tức
CIA tạm dừng viện trợ cho phe nổi dậy Syria
CIA tạm dừng viện trợ cho phe nổi dậy Syria

Viện trợ quân sự do Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) điều phối dành cho phe nổi dậy tại khu vực Tây Bắc Syria đã bị đóng băng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN