Nga chỉ trích tuyên bố của Mỹ về việc cô lập tại Liên hợp quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov ngày 28/4 đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Nhà Trắng về việc "cô lập Nga tại Liên hợp quốc" (LHQ).

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu với báo giới, ông Gatilov bày tỏ ngạc nhiên khi trong những thành tích 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhắc đến việc cô lập Nga tại tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an LHQ về Triều Tiên ở New York (Mỹ) ngày 28/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh đây là một tuyên bố hết sức "kỳ lạ", trong khi lập trường của Nga là mong muốn hợp tác với tất cả các nước, trước hết là Mỹ, trong khuôn khổ LHQ. Nhà ngoại giao Nga cho rằng, không nên cô lập một nước nào đó, mà cần nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm những điểm chung, từ đó đưa ra giải pháp cùng chấp nhận được đối với những vấn đề đang tồn tại.

  Trước đó, chính quyền Mỹ đã đánh giá việc cô lập Nga tại LHQ là một trong những thành tựu của Tổng thống Donald Trump trong 100 ngày đầu cầm quyền. Thông báo của Nhà Trắng có đoạn Tổng thống Trump "đã cô lập hơn nữa Nga và Syria tại LHQ thông qua chính sách ngoại giao thành công với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình".

Ngày 29/4 đánh dấu tròn 100 ngày đầu tiên ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Mỹ hối thúc Liên hợp quốc cải tổ
Tổng thống Mỹ hối thúc Liên hợp quốc cải tổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định nước này đang gánh vác trách nhiệm không công bằng trong đóng góp tài chính cho các hoạt động của Liên hợp quốc (LHQ). Tuy nhiên, ông nhấn mạnh khoản đóng góp của Mỹ sẽ là xứng đáng nếu LHQ cải tổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN