Nga chỉ trích quan chức LHQ đánh giá thiếu khách quan tình hình Syria

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin ngày 26/10 phản bác đánh giá của điều phối viên hoạt động nhân cứu trợ nhân đạo của LHQ, ông Stephen O'Brien, về tình hình tại Aleppo, thành phố miền Bắc của Syria.

Nga khẳng định đã ngừng bắn suốt 8 ngày qua ở Aleppo. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại LHQ, ông O'Brien đã bày tỏ sự bất bình đối với tình trạng thiếu vắng hành động từ Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ trong nỗ lực ngăn chặn bạo lực và giúp đỡ người dân ở vùng chiến sự. Ông nhận định Aleppo đã trở thành "khu vực chết chóc". Đáp lại, Đại sứ Churkin khẳng định lại Nga đã duy trì lệnh ngừng bắn suốt 8 ngày qua để tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo. Theo quan chức ngoại giao Nga, bình luận của ông O'Brien không mang tính khách quan. Đại sứ chỉ trích lực lượng đối lập Syria và các tay súng có quan hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda đã cản trở chiến dịch sơ tán người bị thương ở Aleppo hồi cuối tuần qua.

Trước đó một ngày, phía Nga khẳng định máy bay của nước này và Syria đã không tiến hành bất kỳ cuộc không kích nào ở Aleppo trong suốt 7 ngày cho dù lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày đã kết thúc. Lệnh ngừng bắn vì lý do nhân đạo được thực hiện tại Aleppo từ ngày 20-22/10 nhằm sơ tán người bệnh, người bị thương và dân thường khỏi Aleppo theo 8 hành lang nhân đạo.

LHQ ước tính có khoảng 275.000 dân thường bị mắc kẹt tại phía Đông Aleppo, trong đó có 100.000 trẻ em.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/10, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết các cuộc không kích vào một trường học ở tỉnh Idlib do lực lượng đối lập kiểm soát đã khiến 22 học sinh và 6 giáo viên thiệt mạng.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhiều máy bay chiến đấu, hiện chưa xác định của bên nào, đã tiến hành 6 cuộc không kích vào làng Hass và trúng một khu trường học. Theo Giám đốc UNICEF Anthony Lake, vụ việc là một "bi kịch" và là cuộc tấn công đẫm máu nhất vào trường học tại Syria trong 5 năm trở lại đây.

Ước tính đã có hơn 300.000 thiệt mạng tại Syria và hơn một nửa dân số nước này phải đi sơ tán kể từ khi cuộc xung đột bùng phát tại quốc gia này hồi tháng 3/2011.

TTXVN/Tin Tức
Nga đổi ý không cần xin Tây Ban Nha tiếp liệu cho tàu chiến
Nga đổi ý không cần xin Tây Ban Nha tiếp liệu cho tàu chiến

Ngày 26/10, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha thông báo Nga đã rút lại đề nghị để một nhóm tàu chiến của nước này tiếp nhiên liệu ở Ceuta, vùng lãnh thổ Bắc Phi của Tây Ban Nha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN