Nga: Cấp S-300 cho Syria là để chống can thiệp

Việc chuyển giao hệ thống phòng không phức tạp S-300 của Nga cho chính quyền Syria là một “nhân tố đảm bảo ổn định”, nhằm cản trở bất cứ cuộc can thiệp nào từ bên ngoài vào quốc gia đang tơi bời bởi xung đột này. Đây là tuyên bố được Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Sergei Ryabkov đưa ra hôm nay, 28/5.


Hệ thống tên lửa S-300 danh tiếng của Nga là nỗi khiếp sợ với các máy bay chiến đấu đối phương. Ảnh Internet.


Phát biểu trước các phóng viên, ông Ryabkov cho biết: “Chúng tôi cho rằng hệ thống này (S-300) sẽ mang lại một nhân tố đảm bảo ổn định và tin rằng những bước đi như vậy sẽ cản trở một số ‘cái đầu nóng nảy’ khỏi việc cân nhắc những viễn cảnh quốc tế hóa cuộc xung đột tại Syria bằng sự can thiệp của các lực lượng từ bên ngoài”.


Ông Ryabkov cũng nói thêm rằng, việc chuyển giao các hệ thống S-300 cho Syria liên quan đến một hợp đồng đã ký từ vài năm trước.



T.H (Theo AFP)

5 nghi vấn về tên lửa S-300 Nga bán cho Syria
5 nghi vấn về tên lửa S-300 Nga bán cho Syria

Nga có thể sớm cung cấp cho Damascus, hoặc đã cung cấp rồi, các hệ thống phòng không S-300 tiên tiến nhằm cân bằng tương quan lực lượng. Nhưng cho tới hiện tại, tất cả mới chỉ là tin đồn, hãng tin Ria Novosti đã tìm cách làm sáng tỏ mớ thông tin hỗn loạn này bằng cách trả lời 5 câu hỏi lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN