Nga cáo buộc Thủ tướng Anh dùng "Brexit" để "hăm dọa" châu Âu

Tổng thống Nga Putin cho rằng quyết định của Thủ tướng Anh David Cameron tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề "Brexit" là một biện pháp "hăm dọa" châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trong cuộc gặp đại diện các hãng thông tấn Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 20 (SPIEF 2016)  tại thủ đô phương Bắc của nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/6 cho rằng quyết định của Thủ tướng Anh David Cameron tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề "Brexit" là một biện pháp "hăm dọa" và khiến châu Âu "hoang mang".

Tổng thống Putin nói: "Tại sao ông ấy phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý? Để hăm dọa châu Âu hay làm họ hoang mang? Mục đích của ông ấy là gì khi chính bản thân ông ấy cũng phản đối việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU)".

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng nêu quan điểm của Nga về cuộc trưng cầu dân ý sắp tới tại Anh. Ông nói: "Đấy không phải là vấn đề của chúng tôi, mà là của người dân Anh. Tôi có quan điểm riêng về vấn đề này, song tôi không thể nói ra vào lúc này".

Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng cho biết, hiện chưa thể đưa ra bất cứ bình luận nào về kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Anh sắp tới. Ông nói: "Ai có thể dự đoán kết quả? Không ai cả. Tôi nghĩ sẽ là không hợp lý cho bản thân khi đưa ra những nhận định về sự kiện đó".

TTXVN/Tin Tức
Brexit - Được và mất
Brexit - Được và mất

Một tuần trước cuộc trưng cầu dân ý về việc Vương quốc Anh ở lại hay rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), dường như cử tri Anh vẫn đang đứng ở "ngã ba đường" khi mà kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ người ủng hộ “ra đi” và số người muốn ở lại luôn bám đuổi từng ngày, còn tỷ lệ cử tri do dự vẫn ở mức cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN