Nga cáo buộc phương Tây phá hỏng các nỗ lực ngoại giao

Moskva cho rằng các đối tác phương Tây của Nga “không còn đáng tin cậy nữa”.

Theo kênh RT (Nga) ngày 28/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine, và Nga sẽ không cần bất kỳ sự trung gian hòa giải nào của phương Tây trong các cuộc đàm phán với Kiev.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: THX/TTXVN

“Chúng tôi sẵn sàng tạo cơ hội cho ngoại giao. Đó là lý do tại sao chúng tôi đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán, sẽ được nối lại ở Istanbul (ngày 29/3)”, ông Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với các phương tiện truyền thông Serbia.

Theo ông Lavrov, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quan hệ tốt với cả Nga và Ukraine, đã và đang nỗ lực để đưa hai bên ngồi vào bàn đàm phán, nhưng không cần thiết phải đưa EU hoặc Mỹ vào tiến trình hòa bình này.

“Có rất nhiều ví dụ về việc các đối tác phương Tây đã phá hỏng những nỗ lực ngoại giao. Họ không còn tin tưởng được nữa”, ông Lavrov nhấn mạnh. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga lưu ý thêm rằng EU đã cho thấy họ hoàn toàn không có khả năng đóng vai trò bảo đảm cho việc giải quyết xung đột.

"Tôi nghĩ rằng EU không có khả năng đóng vai trò là người bảo đảm cho việc giải quyết xung đột, giống như trường hợp vào tháng 2/2014, khi EU làm trung gian hòa giải ở Ukraine giữa [cựu] Tổng thống [Viktor] Yanukovich và phe đối lập. Ngay sau đó, khi phe đối lập không tuân thủ thỏa thuận, EU vẫn giữ im lặng và chỉ đề cập đến một số quy trình dân chủ", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng nhắc lại tình hình ở Kosovo: "Chúng tôi luôn ủng hộ việc giải quyết vấn đề Kosovo tuân thủ nghiêm ngặt Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Khi Đại hội đồng Liên hợp quốc ủy quyền cho EU thực hiện nhiệm vụ hòa giải giữa Pristina và Belgrade, chúng tôi ban đầu có chút hy vọng. Năm 2013, EU đã thuyết phục được Pristina và Belgrade ký một thỏa thuận về việc thành lập một liên hiệp các thành phố tự trị của người Serb ở Kosovo. Tuy nhiên, cho đến nay, không có cộng đồng nào như vậy được thành lập".

Công Thuận/Báo Tin tức
Phản ứng của G7 về yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble của Nga
Phản ứng của G7 về yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble của Nga

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck ngày 28/3 nhấn mạnh Nhóm các nền công nghiệp và phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bác bỏ yêu cầu của Nga về việc thanh toán hợp đồng khí đốt bằng đồng ruble.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN