Nga cáo buộc NATO luôn tạo căng thẳng

Ngày 4/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tạo ra căng thẳng với Moskva ngay cả khi cuộc khủng hoảng Ukraine không diễn ra.

Trả lời hãng thông tấn Itar-Tass, ông Lavrov nói: "Như các bạn đã biết, NATO không ngừng mở rộng. Họ tìm ý nghĩa để tồn tại. Afghanistan đã giúp họ trong một khoảng thời gian".

Trụ sở của NATO tại Brussels (Bỉ). Ảnh: AP


Theo ông Lavrov, nếu không phải Ukraine thì bất cứ lĩnh vực nào trong chính sách đối nội và đối ngoại của Nga đều có thể được sử dụng làm lý do cho động cơ của NATO.

Ông Lavrov nêu rõ: "Chúng ta đã chứng kiến điều đó với Syria, khi Phương Tây tuyên bố ông Assad không thể được coi là một đối tác nữa, trong khi chúng tôi nói rằng không nên lật đổ chính quyền đó và cần phải tiến hành đàm phán".

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gửi một phái đoàn nhân đạo tới miền Đông Ukraine.


TN(Theo THX)
Nga chỉ trích NATO gây áp lực điều tra MH17
Nga chỉ trích NATO gây áp lực điều tra MH17

Cơ quan đại diện thường trực Nga tại NATO tuyên bố Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen đang tìm cách gây sức ép lên cuộc điều tra nguyên nhân vụ máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN