Nga cáo buộc Mỹ gây ‘chiến tranh thông tin’ về Ukraine

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 5/2 cho rằng việc Mỹ “rò rỉ” thông tin sai lệch về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là một phần chiến tranh thông tin.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: TASS

Đây là nhận định được Đại sứ Antonov đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Newsweek và sau đó được ông đăng tải trên trang Facebook của Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Theo đó, những cáo buộc của Washington về việc Mosvka đang lập kế hoạch “tạo cớ” để can thiệp tại Ukraine là một phần của chiến tranh thông tin nhằm vào Nga. Trong nhiều tháng qua, Mỹ luôn là bên làm rúng động cả thế giới với tuyên bố Ukraine là nạn nhân của Nga.

Thế nhưng từ đó đến nay không có bất kỳ bước can thiệp quân sự nào của Nga. Và để tăng tính thuyết phục, Mỹ đã bắt đầu “rò rỉ” thông tin từ nguồn dữ liệu tình báo, cũng với những cáo buộc không có căn cứ. Theo Đại sứ Antonov, việc phát tán thông tin sai lệch về kế hoạch “tạo cớ” can thiệp của Nga ở Ukraine có thể là bước chuẩn bị để lực lượng vũ trang Ukraine phát động chiến dịch quân sự ở Donbass.

Nhà ngoại giao Nga khẳng định Moskva không có ý định tấn công bất kỳ ai, Nga cần quan hệ láng giềng hữu hảo với dân tộc Ukraine anh em. Nga quan ngại trước quan điểm của Mỹ về tình hình Ukraine. Chính Tổng thống Joe Biden tại cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Geneva (6/2021) đã đồng ý rằng Thỏa thuận Minsk là nền tảng để xử lý khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Vấn đề cần làm là đẩy chính quyền Kiev đi đến thực thi các điều khoản có trong thỏa thuận, ngồi vào bàn đàm phán với đại diện của phe đối lập ở miền đông.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Nga đã dàn dựng video và coi đây là một cách tạo cớ ban đầu để biện minh cho hành động quân sự chống lại Ukraine. Tuy nhiên, ông Price không đưa ra bằng chứng cụ thể, thừa nhận rằng Mỹ không biết liệu Nga có quyết định thực hiện kế hoạch này hay không.

Về phần mình, phát ngôn viên Điện Kremlin Dimitry Peskov khẳng định đây không phải là lần đầu tiên phía Mỹ đưa ra những thông tin về kế hoạch Nga can thiệp quân sự ở Ukraine. Ông nói rằng đây đều là những cáo buộc vô căn cứ, làm gia tăng căng thẳng, bởi Nga không có ý định đe dọa ất kỳ ai.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TASS)
Mỹ có thể trục xuất thêm 28 nhà ngoại giao Nga
Mỹ có thể trục xuất thêm 28 nhà ngoại giao Nga

Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov ngày 5/2 cho biết dự kiến Mỹ sẽ ra lệnh cho 28 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này vào tháng 7 tới, dù ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh đổ vỡ ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN