Nga cảnh báo Saudi Arabia cấp vũ khí cho phiến quân Syria

Ngày 25/2, Nga đã cảnh báo Saudi Arabia về việc cung cấp cho phiến quân tại Syria các loại tên lửa vác vai và cho hay động thái như vậy làm cho tình hình an ninh ở Trung Đông và các khu vực khác trở nên nguy hiểm.

Một góc thành phố Aleppo hoang tàn và đổ nát do nội chiến. Ảnh: Reuters/ TTXVN


Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này “quan ngại sâu sắc” trước thông tin rằng Saudi Arabia đã lên kế hoạch mua các tên lửa phòng không vác vai và các hệ thống chống tăng để vũ trang cho phiến quân Syria đang đóng tại Jordan. Thông cáo nhấn mạnh mục đích của động thái trên nhằm làm thay đổi cán cân sức mạnh trong một chiến dịch tấn công dự kiến tiến hành vào mùa xuân của phiến quân chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Cùng ngày, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết số lượng người Syria chạy trốn khỏi cuộc nội chiến tại nước này sẽ vượt Afghanistan và trở thành quốc gia có số người dân phải đi tị nạn lớn nhất. Theo đó, hiện đã có gần 2,5 triệu người Syria đăng ký tị nạn với Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) tại các quốc gia láng giềng trong khu vực Trung Đông.



T.N
Xem quân đội Syria tấn công phiến quân
Xem quân đội Syria tấn công phiến quân

Quân đội Syria ngày 24/2 tiếp tục thực hiện các chiến dịch tấn công phiến quân tại những khu vực do lực lượng này kiểm soát và đã tiêu diệt hàng chục “kẻ khủng bố”, kênh truyền hình Iran Presstv cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN