Nga cảnh báo Mỹ không lấy cớ Triều Tiên

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tình hình xung quanh CHDCND Triều Tiên không thể là cái cớ để Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trong khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters.


Trả lời họp báo tại Moskva, ông Lavrov nêu rõ: "Chúng tôi không muốn xuất hiện một cái cớ mới cho sự lên gân sức mạnh quân sự, bao gồm triển khai các máy bay ném bom chiến lược, cụm tàu sân bay gần biên giới của chúng tôi, cũng như gượng ép tạo dựng thành phần phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ trong khu vực".

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này không chấp nhật sự xuất hiện của các cường quốc hạt nhân mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổng kết năm 2013, ông Lavrov nói: "Chúng tôi phân tích với Triều Tiên và các nước láng giềng về lợi ích của việc giải quyết những câu hỏi mà nhẽ ra tất cả chúng ta đã phải quyết định cách đây hơn 8 năm... Điều này bao gồm việc xây dựng hệ thống đảm bảo an ninh vững chắc cho Triều Tiên... chúng tôi đang cùng với các đối tác tìm kiếm phương hướng".

Ngoại trưởng Nga nêu rõ: "Chúng tôi đã lên án hành động của Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân, tên lửa, vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi kêu gọi các nước láng giềng có thái độ kiềm chế, nhưng đồng thời cũng lên án nỗ lực lợi dụng tình hình để gia tăng không cân xứng tiềm năng quân sự trong khu vực ".


TN(Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Gruzia cáo buộc Nga dịch chuyển biên giới
Gruzia cáo buộc Nga dịch chuyển biên giới

Gruzia đã cáo buộc Nga dịch chuyển đường biên của nước này sâu vào bên phía Abkhazia, vùng lãnh thổ ly khai thuộc Gruzia, trước thềm Olympic Mùa Đông tổ chức ở thành phố Sochi gần đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN