Tổng thống Nga Putin cảnh báo lệnh trừng phạt Syria sẽ cản trở hòa đàm

Ngày 28/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc áp đặt trừng phạt bổ sung đối với Chính phủ Syria vào thời điểm hiện tại sẽ tác động tiêu cực tới tiến trình hòa đàm Syria.

Phát biểu họp báo tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga nhấn mạnh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đưa ra động thái trên vào thời điểm hiện tại là "hoàn toàn không phù hợp" bởi nó có thể cản trở hoặc phá vỡ niềm tin trong tiến trình hòa đàm. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moskva sẽ không ủng hộ bất cứ biện pháp trừng phạt bổ sung nào áp đặt lên Chính phủ Syria.

Trưởng đoàn đàm phán của lực lượng đối lập Syria Mohammed Alloush (giữa) tại Astana, Kazakhstan ngày 16/2. Ảnh:EPA/TTXVN

Cùng ngày, phát biểu với báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov cũng tuyên bố một nghị quyết của HĐBA LHQ nhằm trừng phạt Chính phủ Syria sẽ có tác động tiêu cực đối với tiến trình hòa đàm.


Theo dự kiến, tối 28/2, HĐBA LHQ sẽ bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết trừng phạt Syria liên quan tới việc sử dụng vũ khí hóa học ở nước này. Dự thảo nghị quyết đề nghị đưa vào "danh sách đen" 11 sĩ quan quân đội Syria và 10 thực thể của chính phủ nước này có liên quan đến việc phát triển và sản xuất vũ khí hóa học. Trước đó, hôm 24/2, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Vladimir Safronkov cho biết Moskva sẵn sàng phủ quyết dự thảo nghị quyết trên.


Vòng đàm phán giữa các bên Syria được nối lại ngày 23/2 tại Geneva là vòng hòa đàm thứ 4 dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và đầu tiên kể từ tháng 4/2016. Vấn đề chuyến tiếp chính trị và yêu sách của phe đối lập đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực luôn là chủ đề gây trở ngại lớn nhất trong các vòng đàm phán mới đây. Chính phủ Syria khẳng định rằng số phận của Tổng thống Assad không thể được đưa ra thảo luận trong các vòng đàm phán.

TTXVN/Tin Tức
Lính Mỹ có thể được điều ra chiến trường Syria 'làm cỏ' IS
Lính Mỹ có thể được điều ra chiến trường Syria 'làm cỏ' IS

Lính Mỹ có khả năng được điều ra chiến trường Syria để chiến đấu chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN