Nga cảnh báo hành động 'gây hấn' của Ukraine

Ngày 13/7, Moskva đã cảnh báo Kiev về "những hậu quả khó tránh khỏi" sau vụ 1 người Nga thiệt mạng và 2 phụ nữ bị thương do trúng đạn pháo bắn từ Ukraine nhằm vào thị trấn biên giới của Nga, đồng thời tố cáo đây là một hành động gây hấn của Ukraine.     

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại thành phố miền đông Seversk ngày 12/7, sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ lực lượng biểu tình. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Phía Nga coi động thái khiêu khích đó là hành động gây hấn tiếp theo của Ukraine. Vụ việc cho thấy tình hình đang leo thang hết sức nguy hiểm ở biên giới Nga - Ukraine và có thể dẫn tới hậu quả khó tránh khỏi từ những hành động mà Ukraine sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm".    

Tuyên bố cho biết Nga đã trao công hàm phản đối cho Ukraine, trong đó mô tả vụ việc là một "hành động gây hấn của phía Ukraine nhằm vào lãnh thổ có chủ quyền của Nga cũng như các công dân của Liên bang Nga".



TN
(AFP)
Ukraine nã pháo vào lãnh thổ Nga gây chết người
Ukraine nã pháo vào lãnh thổ Nga gây chết người

1 người đã thiệt mạng do trúng đạn pháo từ lãnh thổ Ukraine nhằm vào khu dân cư của Nga ở bên kia biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN