Nga cân nhắc đáp trả Estonia trục xuất nhân viên ngoại giao

Ngày 26/5, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định sẽ đáp trả việc Estonia trục xuất hai nhà ngoại giao nước này tại Estonia.

Ông Dmitri Kazennov - Tổng Lãnh sự Nga tại thành phố Narva. Ảnh: news.err.ee

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định việc Estonia trục xuất ông Dmitri Kazennov - Tổng Lãnh sự Nga tại thành phố Narva và Lãnh sự Andrey Surgaev là "hành động thiếu thân thiện tiếp theo của Estonia và không dựa trên một cơ sở nào". 

Tuy nhiên, hiện Nga vẫn chưa quyết định về hành động đáp trả. Narva là thành phố lớn thứ 3 của Estonia, nằm ở biên giới hai nước và có tới 90% trong tổng số 60.000 dân là người gốc Nga. 

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Estonia đã thông báo quyết định trục xuất, song không đề cập lý do cụ thể. 

Estonia, quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), đang có mối quan hệ căng thẳng với nước láng giềng Nga. 

Hồi đầu tháng 5, một toà án ở Estonia đã kết án 5 năm tù giam đối với một công dân Nga vì tội làm gián điệp. Trên lãnh thổ Estonia hiện nay có triển khai binh sĩ NATO. 

TTXVN/Tin Tức
 Nhân viên ngoại giao Nga ở nhiều nước bị mua chuộc?
Nhân viên ngoại giao Nga ở nhiều nước bị mua chuộc?

Việc mua chuộc và tuyển dụng các nhà ngoại giao Nga không chỉ diễn ra tại Mỹ mà đang khá râm ran ở nhiều quốc gia khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN