Nga cấm nửa triệu người nước ngoài nhập cảnh

Ngày 14/1 Cơ quan Di trú Liên bang (FMS) của Nga thông báo tính đến đầu năm 2014, có gần 500 nghìn người nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Nga do vi phạm luật, chủ yếu là quá thời hạn cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Nga.

Ảnh minh họa. Nguồn: Rianovosti


Phát ngôn viên FMS, bà Zalina Kornilovaya cho biết công dân nước ngoài bị cấm nhập cảnh vào Nga trong thời gian 5 năm nếu họ bị áp dụng lệnh trục xuất hành chính (đối với vi phạm không đăng ký hộ khẩu, không tuân thủ điều kiện di chuyển trong nước, trốn xuất cảnh đúng hạn, vi phạm quy định quá cảnh qua lãnh thổ Nga) hoặc trục xuất (áp dụng đối với vi phạm thời hạn xuất cảnh khi hết thời hạn cư trú hợp pháp hoặc khi giấy phép cư trú bị hủy hiệu lực).

Nếu các biện pháp trừng phạt này bị áp dụng nhiều lần, thì người nước ngoài vi phạm bị cấm nhập cảnh trong vòng 10 năm.

Những người chờ quyết định trục xuất bắt buộc của tòa án hoặc chờ trục xuất tạm trú tại 34 cơ sở tạm giữ người nước ngoài và người không quốc tịch. Các trung tâm này hiện do Bộ Nội vụ quản lý và sẽ được chuyển cho FMS từ ngày 1/4/2014.

Theo số liệu của FMS, trong 11 tháng năm 2013, trên 16,6 triệu người nước ngoài đã nhập cảnh vào Nga, trong đó 6,6 triệu người đăng ký với FMS. Trong năm ngoái, Nga đã phạt hành chính 2 triệu 350.000 người, trục xuất 64.641, cấm nhập cảnh 384.421 người nước ngoài.

Nga đang đứng thứ 2 trên thế giới sau Mỹ về số lượng người nhập cư, tăng 40% trong 4 năm gần đây. Hiện có khoảng 11 triệu người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ Nga, trong đó 5,8 triệu người có mục đích học tập, chữa bệnh hoặc du lịch, 1,9 triệu người là lao động có phép.


TTXVN/Tin tức

Từ 2014, nhập cư vào Nga phải thi tiếng Nga

Ngày 20/12, Hạ viện Nga đã thông qua dự luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 về quy định thi tiếng Nga bắt buộc đối với tất cả công dân nước ngoài xin cấp giấy phép tạm trú, giấy phép cư trú, quyền lao động hoặc bằng sáng chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN