Nga cấm nhập thịt từ Canada và Mexico

Cơ quan dịch vụ thú y và kiểm dịch động thực vật của Nga (VPSS) cho biết nước này đã có kế hoạch cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt gia súc từ các nhà cung cấp Canada và Mexico kể ngày hôm nay (8/4), do các nghi vấn có liên quan đến việc sử dụng chất phụ gia (ractopamine) trong thức ăn nhằm làm tăng độ nạc trong các động vật nuôi lấy thịt.

Nga cấm nhập các sản phẩm thịt gia súc từ Canada và Mexico từ ngày 8/4. Ảnh: Internet


VPSS cho biết, hơn 50% các công ty Canada sẽ bị loại khỏi danh sách các nhà cung cấp sản phẩm thịt cho Nga, trong khi có tới 80% các cơ sở nhập khẩu thịt của Mexico ở Nga cũng sẽ bị cấm.


VPSS đã cho đăng tải danh sách các nhà cung cấp thịt bị cấm trên trang mạng của cơ quan này, với 88 doanh nghiệp Canada và 20 doanh nghiệp Mexico. Theo VPSS, danh sách này vẫn còn khả năng tiếp tục được thay đổi.


Canađa là nhà cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Nga, chiếm tới 25% lượng nhập khẩu của nước này trong năm 2012, trong khi thịt nhập khẩu từ Mexico vào Nga chiếm khoảng 5%.


Mặc dù các nhà khoa học đã chứng minh rằng việc sử dụng chất phụ gia ractopamine trong thức ăn chăn nuôi là an toàn, nhưng nhiều quốc gia vẫn lo ngại rằng những dư lượng có thể vẫn còn trong thịt và là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe.


Thanh Hải(P/v TTXVN tại Canađa)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN