Nga cấm nhập khẩu pho mát Ba Lan

Cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Rospotrebnadzor của Nga ngày 23/2 cho biết cơ quan này đã ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu pho mát từ Ba Lan do phát hiện vi phạm "các quy chuẩn".

Rospotrebnadzor khẳng định đã phát hiện pho mát do OSTROWIA Sp.z.o.o. của Ba Lan sản xuất đã không đáp ứng những yêu cầu của liên minh hải quan do Moskva đứng đầu. Rospotrebnadzor còn cho biết họ đã ngừng nhập khẩu mặt hàng này của Ba Lan và quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/2.

Trong tháng 8 năm ngoái, Nga đã áp đặt lệnh cấm 1 năm đối với nhiều sản phẩm lương thực nhập khẩu của phương Tây nhằm đáp trả lệnh trừng phạt đối với vai trò của Moskva trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine.


T.N (theo Reuters)
EU tăng cấm vận, kéo dài trừng phạt Nga thêm 6 tháng
EU tăng cấm vận, kéo dài trừng phạt Nga thêm 6 tháng

Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày hôm nay (29/1) sẽ nhóm họp ở Brussels (Bỉ), để thảo luận về khủng hoảng tại Ukraine và đối sách với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN