Nga bình luận về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine 

Trong khi  Điện Kremlin khẳng định cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Moskva, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky nhằm đảm bảo có thêm viện trợ cho Kiev.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) gặp các lãnh đạo Thượng viện Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn  TASS (Nga) ngày 12/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng bất kể điều gì xảy ra trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của mình.

"Điều quan trọng là mọi người phải nhận ra rằng hàng chục tỷ USD trước đây được bơm vào Ukraine không giúp nước này đạt được bất kỳ thành công nào trên chiến trường. Hàng chục tỷ USD mà Ukraine muốn bơm vào nền kinh tế của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng tương tự. Chúng tôi hiểu rất rõ quá trình này diễn ra như thế nào", ông Peskov nói.

Khi được hỏi cuộc gặp giữa ông Biden và Zelensky có thể có tác động gì đến hoạt động quân sự đặc biệt của Moskva, người phát ngôn của Tổng thống Nga nêu rõ: "Cuộc gặp không thể thay đổi tình hình trên chiến trường hoặc tiến trình của chiến dịch quân sự đặc biệt. Về điều này chúng tôi chắc chắn”.

Tuy nhiên, ông Peskov chỉ ra rằng Điện Kremlin sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc gặp sắp tới giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine. 

Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Tổng thống Zelensky sẽ tìm cách thuyết phục Washington tiếp tục tài trợ cho Ukraine trong chuyến thăm Mỹ. 

"Trong khi các cuộc tranh luận sôi nổi đang diễn ra tại Quốc hội Mỹ, ông Zelensky một lần nữa sẽ kêu gọi Washington không chấm dứt khoản tài trợ hào phóng cho Kiev", nhà ngoại giao Nga chỉ ra.

Theo bà Zakharova, có một lý do khác đằng sau chuyến đi của ông Zelensky. "Các kênh Telegram của Ukraine đưa tin rằng cần phải hoàn tất việc chuyển tất cả các doanh nghiệp, tài  nguyên khoáng sản của Ukraine dưới sự quản lý của công ty đa quốc gia BlackRock (tập đoàn quản lý đấu tư toàn cầu của Mỹ) để đổi lấy việc họ hỗ trợ Kiev nhận được một gói viện trợ quân sự lớn khác", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga giải thích.

Tổng thống Ukraine Zelensky hiện có chuyến thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Joe Biden nhằm vận động gói viện trợ bổ sung trị giá hàng chục tỷ USD từ Washington. Đây là chuyến thăm thứ 3 của ông Zelensky đến Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Cụ thể, ông Zelensky đến Washington vào ngày 11/12 sau chuyến thăm Argentina khi ông tiếp tục đưa ra lời kêu gọi hỗ trợ khi Ukraine chuẩn bị cho mùa đông giao tranh khó khăn thứ hai với các lực lượng Nga.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine diễn ra vào thời điểm quan trọng và Tổng thống  Biden nói rõ rằng ông quyết tâm trong nỗ lực cung cấp cho Ukraine viện trợ cần thiết để tiếp tế cho quân đội nước này.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Ukraine diễn ra trong bối cảnh một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện gần đây đã lên tiếng phản đối việc cung cấp thêm viện trợ tài chính cho Kiev. Ông Zelensky cũng đã hủy bài phát biểu trực tuyến trước các thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 5/12 trong bối cảnh tranh luận căng thẳng về yêu cầu tài trợ gần 106 tỷ USD của Tổng thống Biden cho các cuộc chiến ở Ukraine và Israel.

Công Thuận/Báo Tin tức
Sự ủng hộ của EU cho Ukraine bấp bênh khi Hungary cứng rắn
Sự ủng hộ của EU cho Ukraine bấp bênh khi Hungary cứng rắn

Uy tín của EU cũng đang bị đe dọa khi khối này trước đó đã cam kết sẽ sát cánh bên Ukraine cho đến chừng nào xung đột còn tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN