Nga bay giám sát không phận Mỹ và Ba Lan theo Hiệp ước Bầu trời Mở

Từ ngày 21 - 26/10, lực lượng không quân LB Nga thực hiện các chuyến bay giám sát trên không phận Mỹ trong khuôn khổ Hiệp ước Bầu trời Mở.

Chú thích ảnh
Máy bay An-30B của Nga. Ảnh: TASS

Báo "Sao Đỏ" của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin Nga sẽ thực hiện chuyến bay trên máy bay Tu-154MLK-1 từ sân bay Great-Falls ở bang Montana của Mỹ. Khoảng cách chuyến bay dài 5.013 km. Cùng đợt này, Nga cũng thực hiện chuyến bay giám sát trên không phận Ba Lan bằng máy bay An-30B, vượt qua khoảng cách 1.400 km. 

Các chuyến bay giám sát được thực hiện trong bối cảnh có ý kiến tại Quốc hội Mỹ kêu gọi chấm dứt hoạt động này. Hồi năm 2017, Mỹ và Nga đã từng áp dụng các hạn chế đối với hoạt động bay giám sát lẫn nhau.

Hiệp ước Bầu trời Mở ký năm 1992 giữa Mỹ, Nga và một số quốc gia châu Âu, có hiệu lực từ năm 2002 nhằm thúc đẩy tính minh bạch về hoạt động quân sự. Theo hiệp ước này, 34 quốc gia thành viên được quyền tiến hành các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau, nhưng phải thông báo trước 72 giờ để nước chủ nhà có thời gian phản hồi.

Tâm Hằng (TTXVN)
Lãnh đạo Hạ viện Mỹ lo ngại  khả năng Washington rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở
Lãnh đạo Hạ viện Mỹ lo ngại khả năng Washington rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở

Ngày 7/10, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Elliot Engel đã bày tỏ quan ngại về khả năng Mỹ có thể rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở, nhấn mạnh động thái này có thể đặt ra mối đe dọa đối với "những lợi ích an ninh quốc gia".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN