Nga bắt giữ nhóm biệt kích Ukraine tại Crimea

Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) tại Sevastopol đã bắt giữ được các thành viên của nhóm biệt kích thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đang chuẩn bị phá hoại tại các cơ sở quân sự ở Crimea (Liên bang Nga).

Thành viên FSB của Nga.

Đó là thông tin FSB đưa ra ngày 9/11, Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ là thành viên của nhóm biệt kích khủng bố thuộc Tổng Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine đang chuẩn bị các hoạt động phá hoại tại các cơ sở quân sự và dân sinh tại bán đảo Crimea.

FSB cũng đã thu giữ các thiết bị nổ công suất lớn, vũ khí, đạn dược và các phương tiện liên lạc, bản đồ các cơ sở quân sự.

Trước đó ngày 10/8, FSB thông báo bắt giữ một nhóm biệt kích trên lãnh thổ Crimea cũng như đã ngăn chặn được các vụ tấn công khủng bố tại bán đảo này do Tổng Cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine lên kế hoạch.

TTXVN/Tin Tức
Nga chỉ trích EU mở rộng trừng phạt quan chức Crimea
Nga chỉ trích EU mở rộng trừng phạt quan chức Crimea

Bộ Ngoại giao Nga coi các biện pháp trừng phạt của EU đối với người dân Crimea và Sevastopol là "sự trừng phạt vô lý" vì họ đã tự do thể hiện nguyện vọng của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN