Nga bắt giữ nghi can tham gia khủng bố sân bay Domodedovo

Ngày 9/2, các nhân viên an ninh Cộng hòa Ingusêtia thuộc Nga đã bắt giữ ba nghi can đầu tiên tham gia vụ khủng bố tại sân bay Domodedovo hồi cuối tháng 1.

Hai trong số những đối tượng bị bắt là chị gái (22 tuổi) và em trai (16 tuổi) của tên Magomed Evloev (20 tuổi), kẻ bị nghi ngờ đã trực tiếp đánh bom liều chết. Cả ba nghi can trên đều sống tại làng Ali-Yurt và bị buộc tội hoạt động khủng bố, giết người và tàng trữ vũ khí trái phép.

Báo “Sự thật Komsomol” (Nga) cùng ngày đưa tin: Có tới 7 tên tham gia nhóm thực hiện vụ đánh bom liều chết tại sân bay Domodedovo và chúng đi trên xe mang biển số ngoại giao.


Những ngọn nến tưởng niệm bên trong một nhà thờ Chính thống giáo ở Matxcơva, một ngày sau vụ khủng bố-Ảnh internet


Hiện các cơ quan bảo vệ luật pháp Nga đang truy tìm hai chiếc xe hơi Volkswagen Golf và Volvo XC70 gắn biển số ngoại giao 010 D 130 77 và 010 D 111 77. Đây là biển số xe của Đại sứ quán Đan Mạch tại Nga, nhưng chúng không có tên trong danh sách đăng ký xe của phía Nga cũng như của Đại sứ quán Đan Mạch.

Trong khi đó, nguồn tin từ phiên họp liên tịch tại Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga chiều 8/2 có đại diện các cơ quan như nội vụ, an ninh, kiểm sát, điều tra và giao thông - vận tải tham dự, cho biết nhóm chuẩn bị và thực hiện vụ đánh bom liều chết tại sân bay Domodedovo có 7 tên và kẻ tổ chức hành động tội phạm đẫm máu này hiện đang lẩn trốn trên lãnh thổ Nga. Tất cả bọn chúng có thể đều thuộc nhóm khủng bố do tên trùm Doku Umarov chỉ huy.

Vụ đánh bom liều chết tại sân bay quốc tế Domodedovo ở ngoại ô thủ đô Mátxcơva của Nga xảy ra chiều 24/1 đã làm 36 người thiệt mạng và gần 180 người bị thương.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN