Nga bắt giữ hàng trăm người biểu tình

Cảnh sát chống bạo động của Nga đã bắt giữ hàng trăm người ở trung tâm thủ đô Mátxcơva hôm 6/3 (giờ Việt Nam) trong một cuộc biểu tình phản đối ông Vladimir Putin trở thành tổng thống Nga.

Người biểu tình phản đối ông Putin tụ tập ở quảng trường Pushikin. Ảnh: Internet


Theo hãng tin AFP, cảnh sát đã giải tán cuộc biểu tình ở quảng trường Pushkin sau khi hàng trăm người kiên quyết không rời quảng trường sau khi cuộc biểu tình đã kết thúc. Trong số những người bị bắt có thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny. Cảnh sát ở thành phố Saint Peterburg cũng giải tán một cuộc biểu tình không được phép khác do phe đối lập tổ chức. Hàng trăm người cũng đã bị bắt giữ.

Trong khi đó, hàng ngàn người ủng hộ ông Putin đã biểu tình gần Điện Kremlin, hát hò, vẫy cờ Nga và hô vang tên ông Putin.

Trước đó, ông Putin đã đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử công khai và công bằng, giành được gần 64% số phiếu bầu.


Minh Đức

Ông Putin chính thức tái đắc cử Tổng thống Nga
Ông Putin chính thức tái đắc cử Tổng thống Nga

Trưa 5/3, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương (SIK) Vladimir Churov tuyên bố, đương kim Thủ tướng Vladimir Putin, ứng cử viên tổng thống, đã đắc cử ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Liên bang Nga diễn ra ngày 4/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN