Nga bắt giữ 7 đối tượng âm mưu khủng bố dịp Năm mới

Các cơ quan an ninh Liên bang Nga ngày 29/12 bắt giữ 7 đối tượng tình nghi chuẩn bị thực hiện các vụ khủng bố trong dịp Năm mới 2017 tại thủ đô Moskva.

Cảnh sát Nga thực thi nhiệm vụ ở thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Các âm mưu tấn công này được cho là theo mệnh lệnh của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận các đặc vụ của họ đã bắt nhóm nghi phạm nói trên tại Cộng hòa Dagestan ở Bắc Caucasus, đồng thời cho biết những đối tượng này đang lên kế hoạch tấn công các địa điểm tập trung đông người bằng vũ khí tự động và thuốc nổ.

Các phần tử Hồi giáo nổi dậy ở Dagestan thường xuyên tấn công cảnh sát và các quan chức, trong đó một số đối tượng đã thề trung thành với IS.

Hồi tháng 9/2015, Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch không kích chống khủng bố ở Syria theo đề nghị hỗ trợ từ phía chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều quan chức khác của Nga cho biết đã có hàng nghìn công dân Nga và công dân các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây đã trốn sang Syria để gia nhập IS.

TTXVN/Tin Tức
Tai nạn máy bay quân sự Nga: Chưa thể loại trừ khả năng bị khủng bố
Tai nạn máy bay quân sự Nga: Chưa thể loại trừ khả năng bị khủng bố

“Không hề xảy ra nổ trong khoang máy bay Tu-154 gặp nạn. Tuy nhiên, tấn công khủng bố không nhất thiết phải kèm theo một vụ nổ”, Trung tướng Sergey Bainetov lãnh đạo cơ quan an toàn bay của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN