Nga bắt đầu sản xuất áo giáp tiên tiến, ngăn được đạn xuyên giáp của súng bắn tỉa

Tấm giáp gốm tiên tiến Obereg có lớp bảo vệ Br5, nghĩa là nó có thể ngăn chặn một viên đạn xuyên giáp B-32 bắn ra từ súng trường bắn tỉa SV-98 ở khoảng cách 10 mét.

Chú thích ảnh
Quân nhân Nga cầm áo giáp. Ảnh: Sputnik

Tập đoàn vũ khí - quốc phòng nhà nước Nga Rostec đã bắt đầu sản xuất một loại áo giáp tấn công cao cấp có khả năng bảo vệ một người lính khỏi đạn súng trường bắn tỉa.

Phó tổng giám đốc Rostec Alexander Nazarov nhấn mạnh rằng áo giáp Obereg được phát triển với sự cộng tác của những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Trong một tuyên bố, Rostec thông báo rằng một trong các nhà máy của họ đã bắt đầu sản xuất áo giáp tấn công Obereg nặng 9,1kg, “cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy chống lại đạn và đạn phân mảnh, đồng thời không cản trở chuyển động" của binh sĩ.

Theo tuyên bố trên, lô thiết bị thử nghiệm đã được sử dụng trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Xem video giới thiệu sức mạnh bảo vệ của áo giáp tiên tiến mà Nga đang tích cực sản xuất (Nguồn: Sputnik)

Rostec giải thích rằng tấm giáp gốm Obereg có lớp bảo vệ Br5, nghĩa là nó có thể ngăn chặn một viên đạn xuyên giáp B-32 bắn ra từ súng trường bắn tỉa SV-98 ở khoảng cách 10 mét.

Tập đoàn nhà nước của Nga cũng lưu ý rằng các phần tử Obereg được làm bằng vải aramid và tất cả các phần của nó, bao gồm cả các phần ở bên cạnh đều có các lớp chống phân mảnh và chống bung được đặt trong các lớp vỏ chống thấm nước.

Về phần mình, Phó tổng giám đốc Rostec Alexander Nazarov chỉ ra rằng tập đoàn đang phát triển áo giáp mới “với sự hợp tác chặt chẽ với những người tham gia chiến dịch đặc biệt của Nga”.

“Obereg đã được thử nghiệm thành công và tập đoàn đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt thiết bị này. Bây giờ chúng tôi sẵn sàng sản xuất tới 2.000 áo giáp như vậy mỗi quý, với kế hoạch tăng sản lượng lên tới 7.500 chiếc mỗi quý", ông Nazarov nói thêm.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Lò phản ứng hạt nhân khổng lồ bắt đầu phát điện giúp châu Âu giảm lệ thuộc vào năng lượng Nga
Lò phản ứng hạt nhân khổng lồ bắt đầu phát điện giúp châu Âu giảm lệ thuộc vào năng lượng Nga

Sau nhiều lần trì hoãn, lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu Olkiluoto 3 (OL3) bắt đầu cung cấp năng lượng bình thường vào ngày 16/4, giúp tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực mà Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt và điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN