Nga bác tin cấp xe tăng cho Donetsk

Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, ngày 17/8 đã bác bỏ thông tin được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông rằng Moskva cung cấp xe tăng cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Đông Nam Ukraine.

Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Govorit Moskva, Peskov nói: "Chúng tôi một lần nữa khẳng định không có trang thiết bị quân sự nào được cung cấp cho khu vực miền Đông Ukraine".

Xe tăng T-90 của Nga. Ảnh: Itar-Tass


Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin Nga đã cung cấp 150 khí tài quân sự, trong đó có 30 xe tăng, cho lực lượng ly khai ở Đông Nam Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, phát biểu trước khi nhóm họp với những người đồng cấp từ Ukraine, Nga và Pháp, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố còn lâu mới đạt được giải pháp chính trị cho tình trạng bế tắc hiện nay ở miền Đông Ukraine.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Reuters


Ông Steinmeier nói: "Tình hình ở Ukraine vẫn rất khó khăn. Tin tức ngày hôm nay cho thấy chúng ta còn lâu mới đi đến chỗ chấm dứt cuộc xung đột này. Người dân vẫn đang phải bỏ mạng. Chúng ta không có thỏa thuận ngừng bắn và còn lâu mới có một giải pháp chính trị”.

Ngoại trưởng Đức bày tỏ hy vọng các bên có thể đạt được thỏa thuận cho phép đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga vào Ukraine.


TN (Theo AFP/Itar-Tass)
Nga bác cáo buộc trang bị vũ khí cho phe ly khai Ukraine
Nga bác cáo buộc trang bị vũ khí cho phe ly khai Ukraine

Ngày 17/8, Điện Kremlin của Nga đã ra tuyên bố bác mọi cáo buộc của Kiev về việc Moskva trang bị vũ khí cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN