Nga bác tin cấp cho Iran S-300 cải tiến

Hãng tin Nga Interfax dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov, tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir Putin không trao nhiệm vụ giải quyết vấn đề cung cấp cho Iran các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 nâng cấp.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-3000 PMU 1. Ảnh: Internet


Trước đó, tờ "Kommersant" đưa tin Moscow có kế hoạch cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không trên để đổi lấy việc Iran rút đơn kiện tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga. Bài báo của "Kommersant" viết rằng Tổng thống Putin đã thông qua quyết định có tính nguyên tắc về việc cung cấp cho Iran 5 hệ thống S-300VM "Antey-2500" với điều kiện Tehran phải rút lại yêu cầu bồi thường hơn 4 tỷ USD đã giao, liên quan đến việc đổ vỡ hợp đồng trước đây mua 5 tổ hợp S-300PMU-1. Căn cứ vào tuyên bố của Đại sứ Iran tại Nga Seyed Mahmoud Reza Sajjadi, tờ báo trên cho rằng chắc hẳn Iran sẽ đồng ý với giải pháp đó.


TN
Nga tăng bán vũ khí cho Iran nếu Syria bị tấn công
Nga tăng bán vũ khí cho Iran nếu Syria bị tấn công

Một nhà lập pháp cấp cao và các trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin ngày 11/9 đề nghị rằng Nga có thể tăng doanh số bán vũ khí cho Iran hoặc xem xét lại việc hợp tác về vấn đề Afghanistan nếu Mỹ khởi động tấn công quân sự đối với Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN