Nga bác cáo buộc của Thủ tướng Đức về chiến dịch không kích ở Syria

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng chiến dịch không kích của Nga đã buộc hàng chục nghìn dân thường Syria phải rời bỏ quê hương.

Binh sĩ Syria làm nhiệm vụ tại thị trấn Salma, Latakia ngày 12/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9/2, Nga khẳng định không có bằng chứng đáng tin cậy nào chứng minh các cuộc không kích của Moskva ở Syria gây thương vong cho dân thường, đồng thời phản đối mạnh mẽ những chỉ trích của Thủ tướng Đức Angela Merkel về hoạt động quân sự của Nga tại Syria.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva, người phát ngôn Điện Kremli Dmitry Peskov nhấn mạnh "chưa ai đưa ra được bằng chứng đáng tin cậy để minh chứng cho luận điệu cáo buộc những cuộc không kích của Nga", đồng thời nêu rõ "bất kể ai cũng cần thận trọng và có trách nhiệm khi phát ngôn về vấn đề liên quan".

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/2 rằng chiến dịch không kích của Nga đã buộc hàng chục nghìn dân thường Syria phải rời bỏ quê hương, và rằng những hoạt động đó vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà chính Moskva từng ký kết hồi tháng 12/2015.

Trong khi đó, cũng liên quan đến các hoạt động chống khủng bố của Nga tại Syria, giới chức Tây Ban Nha lại nhận định rằng Nga đã tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an khi triển khai chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Phát biểu trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Konstantin Kosachev ngày 9/2 tại Moskva, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha Ybanez Ignacio Rubio khẳng định cả Nga và Tây Ban Nha đều cùng nhau chống khủng bố, trong đó có tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ hoan nghênh đề xuất triển khai đặc nhiệm tại Syria
Mỹ hoan nghênh đề xuất triển khai đặc nhiệm tại Syria

Ngày 8/2, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir cho biết Mỹ hoan nghênh đề xuất của Riyadh về việc triển khai lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ các chiến dịch trên bộ của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN