Nga bác bỏ nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới mới

Quan hệ giữa Nga và phương Tây đang trải qua giai đoạn phức tạp và khó khăn, tuy nhiên không tồn tại nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khi trả lời phỏng vấn “Rossiiskaya Gazeta” (Báo Nga) ngày 11/11.


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Theo Thủ tướng Medvedev, rõ ràng mối quan hệ giữa Nga với nhiều nước phương Tây không "thuận buồm xuôi gió" nhưng kịch bản chiến tranh là điều không được tính đến.

Bình luận về việc một vài nguyên thủ đã gợi nhắc về thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ 2, người đứng đầu Chính phủ Nga nhấn mạnh thế giới đã trải qua 2 cuộc chiến tranh thế giới với nhiều đau thương, mất mát và không được phép nghĩ đến nguy cơ xảy ra điều tương tự như thế.

Theo ông, “điều quan trọng là lãnh đạo các nước đều phải nhận thức rõ về những hậu quả và chịu trách nhiệm về các quyết định như vậy. Trong thế kỷ 21 này, kịch bản (chiến tranh) này là điều không thể xảy ra”.

Những phát biểu trên của Thủ tướng Medvedev được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức xấu nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh khi hai bên áp đặt các biện pháp trả đũa lẫn nhau liên quan tới vấn đề Ukraine từ tháng 3/2014.

TTXVN/Tin Tức
 Ai Cập cho phép FBI điều tra tai nạn máy bay Nga
Ai Cập cho phép FBI điều tra tai nạn máy bay Nga

Ai Cập đã cho phép Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) và các chuyên gia khác của Mỹ tham gia điều tra vụ tai nạn máy bay Nga A321 bị rơi tại bán đảo Sinai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN