Nga bác bỏ cáo buộc tấn công mạng nhằm vào quân đội Đan Mạch

Ngày 24/4, Điện Kremlin đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga tiến hành vụ tấn công nhằm vào hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Đan Mạch.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định nước này "không tiến hành các vụ tấn công mạng". Quan chức trên đồng thời bác bỏ các thông tin cho rằng Moskva can thiệp vào tiến trình bầu cử tại Pháp, cho rằng các cáo buộc này là "sai lầm và cũ kỹ".


Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Claus Hjort Frederiksen cáo buộc trong năm 2015 và 2016, Nga đã tấn công hệ thống máy tính của Bộ Quốc phòng Đan Mạch và tiếp cận được các tài khoản thư điện tử cá nhân của các nhân viên bộ này.


Theo báo cáo Trung tâm an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng Đan Mạch công bố ngày 23/4 vừa qua, một tổ chức hoặc một cá nhân ở nước ngoài đã do thám các quan chức Đan Mạch và tiếp cận được một số tài liệu quan trọng. Trong khi đó, báo Berlingske của Đan Mạch đưa tin tổ chức đứng sau vụ tấn công mạng nói trên có tên APT28, là một trong 2 nhóm tin tặc bị cáo buộc xâm nhập vào hệ thống thư điện tử của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.


Trước đó, hồi đầu năm, cơ quan trên cảnh báo nguy cơ giới chức Đan Mạch bị tấn công mạng là "rất cao".


Báo cáo của Bộ Quốc phòng Đan Mạch được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh, cáo buộc Nga tấn công mạng để gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử tại các nước này. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc mà Moskva cho là "vô căn cứ".


TTXVN/Tin Tức
Mỹ lần đầu buộc tội hình sự quan chức Nga vì tấn công mạng Yahoo
Mỹ lần đầu buộc tội hình sự quan chức Nga vì tấn công mạng Yahoo

Ngày 15/3, chính phủ Mỹ đã công bố các bản cáo trạng nhằm vào 2 gián điệp Nga và 2 tội phạm mạng bị cáo buộc đánh cắp 500 triệu tài khoản mạng Yahoo năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN