New Zealand chưa nhận tin tình báo nào liên quan vụ tấn công tại Christchurch

Văn phòng Thủ tướng New Zealand ngày 23/4 ra tuyên bố khẳng định nước này chưa nhận được bất cứ tin tình báo nào về mối liên hệ giữa các vụ đánh bom tại Sri Lanka với vụ thảm sát tại Christchurch, New Zealand hồi tháng trước.

Chú thích ảnh
Chuyển nạn nhân bị thương tại hiện trường vụ nổ súng ở Christchurch, New Zealand, ngày 15/3/2019. Ảnh: Reuters/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene cùng ngày cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy các vụ đánh bom tại quốc gia Nam Á này ngày 21/4 vừa qua khiến trên 300 người thiệt mạng là hành động "trả đũa vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở Christchurch". 

Tuyên bố nêu rõ New Zealand hiểu rằng cuộc điều tra của Sri Lanka mới ở giai đoạn đầu, tuy nhiên New Zealand chưa nhận được bất cứ  tin tình báo nào có thể là cơ sở cho đánh giá trên. Tuyên bố khẳng định lập trường của New Zealand lên án khủng bố và bạo lực cực đoan dưới  mọi hình thức. 

Liên quan các vụ tấn công tại Sri Lanka, nguồn tin cảnh sát nước này ngày 23/4 cho biết 2 phần tử đánh bom liều chết tại các khách sạn Shangri-La và Cinnamon Grand trong loạt vụ tấn công này là hai anh em trai người Hồi giáo. Nguồn tin này cũng tiết lộ có một khách sạn khác cũng là mục tiêu trong vụ tấn công này, song âm mưu tấn công đã bị ngăn chặn.

Theo một quan chức điều tra, hai anh em thủ phạm nói trên đều trong độ tuổi 20, song danh tính của hai đối tượng này không được công bố. 

Ngày 15/3 vừa qua tại thành phố Christchurch của New Zealand đã xảy ra vụ xả súng tại 2 đền thờ Hồi giáo, khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hung thủ vụ tấn công này là Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia sinh sống tại bang New South Wales, Đây được cho là là vụ thảm sát kinh hoàng nhất trong lịch sử New Zealand.

Trong khi đó, ngày 23/4, IS đã nhận gây ra loạt vụ tấn công nói trên tại Sri Lanka.

Lan Phương (TTXVN)
Hình Thủ tướng New Zealand an ủi nạn nhân ở Christchurch sẽ được vẽ khổ lớn tại Australia 
Hình Thủ tướng New Zealand an ủi nạn nhân ở Christchurch sẽ được vẽ khổ lớn tại Australia 

Một tháp tròn tại vùng Brunswick, bang Victoria của Australia sẽ được vẽ lên bức tranh khổ lớn có hình ảnh Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern mặc áo trùm đầu, đang an ủi một người phụ nữ sau cuộc tấn công khủng bố tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, cùng hàng chữ bằng tiếng Arab "vì hòa bình" được viết bên dưới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN