NATO tiếp tục gây thương vong cho dân thường

* Liên hợp quốc tìm giải pháp cho khủng hoảng nhân đạo ở Libi

Sau khi có thêm báo cáo về thương vong của dân thường trong các đợt không kích của liên quân, NATO cho biết đang xem xét các thông tin này. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Libi.

Một chiếc xe bị bom đạn của liên quân phá hủy gần thành phố Brega. Ảnh: AFP-TTXVN

Abdulhafiz Ghoga, phát ngôn viên của lãnh đạo lực lượng chống chính phủ Libi cho biết, trong một cuộc không kích cách phía đông thành phố Brega 15 km hôm 1/4, các máy bay chiến đấu của liên quân đã giết chết 13 người, trong đó có 4 dân thường, và làm 7 người bị thương. Bốn dân thường gồm 1 lái xe cứu thương và 3 sinh viên y khoa ở thành phố Benghazi. Họ đang đi cùng một đoàn gồm 6 xe của lực lượng chống chính phủ. Lực lượng này đã nổ súng chỉ thiên để ăn mừng sau khi tiến được vào thành phố Brega. Tuy nhiên, các phi công trên máy bay của NATO lại nghĩ rằng họ bị tấn công nên đã bắn trả vào đoàn xe. Lực lượng chống chính phủ Libi cho biết, bất chấp sự việc nhầm lẫn đáng tiếc trên, họ vẫn tiếp tục ủng hộ sứ mệnh của NATO chống lại lực lượng ủng hộ ông Kadhafi.

Trước thông tin trên, phát ngôn viên của NATO, bà Oana Lungescu, cho biết: "Chúng tôi luôn luôn quan ngại trước những thông tin về thương vong của dân thường. Sứ mệnh của NATO là bảo vệ người dân và các khu vực dân sự khỏi các cuộc tấn công". Bà Lungescu cho biết thêm, diễn biến chính xác của sự cố rất khó xác minh do NATO không có nguồn tin đáng tin cậy dưới mặt đất. NATO cũng chưa chính thức điều tra về sự cố trên, trong khi liên minh quân sự này đang điều tra về các cuộc không kích giết chết dân thường ở miền tây Libi.

Quân nổi dậy rời khỏi một khu vực giao tranh gần thành phố Brega sau khi bị lực lượng chính phủ tấn công. Ảnh: AFP-TTXVN


Lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Libi, đặc phái viên về Libi của Liên hợp quốc, ông Abdelilah al-Khatib, đã tiến hành hai cuộc họp riêng rẽ với các đại diện của lực lượng ủng hộ và phản đối chính phủ Libi. Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Libi Al Baghdadi Ali al-Mahmoudi đại diện cho bên chính phủ, còn ông Mahmoud Jibril đại diện cho Hội đồng quốc gia của lực lượng đối lập. Cuộc gặp với lực lượng nổi dậy đã diễn ra tại thành phố Benghazi, còn cuộc gặp với chính phủ Libi diễn ra ở Tripôli. Ông Ban Ki-moon khẳng định: "Cuộc gặp với cả hai bên nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo khiến hàng ngàn người phải tìm nơi tị nạn ở các nước láng giềng. Từ khi nổ ra cuộc chiến, đã có 380.000 người rời bỏ Libi và Liên hợp quốc đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài".

Về tình hình chiến sự tại Libi, Abdulhafiz Ghoga tuyên bố: "Thành phố Brega đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng chống chính phủ". Kênh truyền hình Al-Arabiya cũng đưa tin, lực lượng chống chính phủ Libi đã giành lại quyền kiểm soát phía đông Brega. Trong mấy ngày qua, thành phố dầu mỏ trọng yếu này bị hai lực lượng chiếm đi chiếm lại nhiều lần. Dù lực lượng chống chính phủ đã kiểm soát Brega nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn cả ở khu vực bên trong và ngoài thành phố. Phe chống chính phủ tận dụng lợi thế từ các cuộc không kích của liên quân, trong khi lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Kadhafi đang cố thủ tại một trường đại học bên trong thành phố này.

Còn ở thành phố Misrata, sáng sớm ngày 3/4, lực lượng chính phủ đã nã pháo vào một toà nhà để đánh bật quân chống chính phủ ra khỏi khu vực cuối cùng ở miền tây Libi. Lực lượng của nhà lãnh đạo Kadhafi đã chiếm lại quyền kiểm soát tại phần lớn khu vực miền tây nước này, tiến tới bao vây và cô lập thành phố Misrata. Nguồn cung thực phẩm cho lực lượng chống chính phủ ở đây đang cạn dần.

Tại thủ đô Tripôli, đám đông người dân ủng hộ nhà lãnh đạo Kadhafi đã tập trung bên ngoài văn phòng Liên hợp quốc để ủng hộ ông. Họ mang theo ảnh của nhà lãnh đạo và hô vang khẩu hiệu phản đối các cuộc không kích của NATO. Một số người còn đốt ảnh của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN