NATO tiến hành tập trận tại Estonia

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 8/5 đã bắt đầu cuộc trập trận quốc tế quy mô lớn mang tên "Kevadtorm - 2017" tại Estonia, với sự tham gia của gần 9.000 binh sĩ.

Binh sĩ Estonia tham gia cuộc tập trận ở Sonda, đông bắc Estonia ngày 19/4. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Estonia cho biết khoảng 2.300 binh sĩ đến từ 13 nước đã tham gia cuộc tập trận này của NATO, trong đó có 800 binh sĩ Anh, 300 binh sĩ Pháp, và 400 binh sĩ Đức. 


Ngoài ra, NATO còn triển khai các loại xe tăng như M1A2 Abrams của Mỹ, Challenger 2 của Anh và Leclerc của Pháp, cũng như xe chiến đấu bộ binh CV9035, Warrior, Bradley, VBCI, Marder tham gia tập trận. Theo kế hoạch, cuộc tập trận này sẽ kéo dài từ ngày 8-26/5.


Năm 2016, chỉ có 1.500 binh sĩ nước ngoài tham gia “Kevadtorm – 2016”.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Nga: Kế hoạch kết nạp Ukraine vào NATO đã đổ vỡ
Ngoại trưởng Nga: Kế hoạch kết nạp Ukraine vào NATO đã đổ vỡ

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Mir, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng kế hoạch kết nạp Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thất bại do liên minh quân sự này đã đóng băng mối quan hệ với Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN