NATO tăng quy mô lực lượng phản ứng nhanh

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 22/6 tuyên bố trong tuần này, NATO sẽ thông qua các kế hoạch tăng hơn gấp đôi quy mô của Lực lượng phản ứng nhanh. Trước đó, tổ chức này từng thành lập một đơn vị xung kích đặc nhiệm từ sau từ cuộc khủng hoảng Ukraine.

Phát biểu trước thềm hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ diễn ra vào ngày 24-25/6 tại Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg nói: “Các bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ đưa ra quyết định nhằm tăng cường thêm sức mạnh và năng lực chiến đấu của Lực lượng phản ứng nhanh lên đến 30.000-40.000 binh sỹ, tăng hơn gấp đôi quy mô hiện nay của lực lượng này”.

Trước đó, NATO từng thành lập Lực lượng pPhản ứng nhanh (NRF) hồi năm 2002, với khoảng 13.000 binh sỹ, có thể đến các điểm nóng nhanh hơn nhiều các lực lượng chủ lực của tổ chức này.

Về lĩnh vực chi tiêu quốc phòng, ông Stoltenberg cho biết chi tiêu chung trong lĩnh vực quốc phòng của các nước thành viên NATO năm nay dự kiến sẽ thấp hơn năm 2014 và ông sẽ nêu ra vấn đề này tại hội nghị sắp tới.
TN (theo AFP)
NATO thảo luận chiến lược hạt nhân của Nga
NATO thảo luận chiến lược hạt nhân của Nga

Nguồn tin ngoại giao cho biết Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên NATO giữa tuần qua đã thảo luận về chiến lược hạt nhân của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN