NATO nên hợp tác thay vì coi Nga là mối đe dọa

Nga sẵn sàng thiết lập đối thoại bình đẳng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và dự kiến thông qua những hình thức như các cuộc tham vấn trong khuôn khổ Hội đồng Nga - NATO, hay Nhóm quốc tế hỗ trợ Syria để phát triển hợp tác với khối này.

Ngày 21/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã khẳng định như vậy và cho rằng thay vì coi Nga là mối đe dọa, NATO nên hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 4 ngày 16/4/2015. Ảnh:EPA/TTXVN

Ông Shoigu nhấn mạnh Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu (NMD) hiện đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Trong năm 2016, các tổ hợp phòng thủ tên lửa đã được triển khai tại Romania và dự kiến cuối năm nay, hệ thống tên lửa đánh chặn "Standard-3" (Standard Missile 3) của Mỹ sẽ được triển khai tại Ba Lan. Tổng ngân sách quốc phòng của các nước NATO tính đến thời điểm này là khoảng 900 tỷ USD, nhiều hơn hàng chục lần so với chi tiêu quốc phòng của Nga. Bởi vậy, theo Bộ trưởng Shoigu, "NATO không nên tự hù dọa mình khi coi Nga là mối đe dọa".


Bộ trưởng Shoigu cho rằng Nga và NATO có thể thành công trong các nỗ lực chung chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, như nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và một số tổ chức khủng bố khác.Tuy nhiên, hhiện vẫn tồn tại một thực tế là giới chức NATO vẫn tiếp tục từ chối hợp tác với Nga và luôn coi "Nga là mối đe dọa".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu nêu rõ giới lãnh đạo NATO vẫn giữ đường lối cũ là luôn loại bỏ tất cả các hình thức hợp tác thiết thực giữa Nga và NATO. Theo ông, đáng lẽ nên hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố, thì NATO lại coi Nga là mối đe dọa chính và gia tăng tiềm lực quân sự áp sát biên giới Nga. Trong vài năm gần đây, NATO tăng cường tập trận tại khu vực Đông Âu, Baltic và Biển Đen. Trong 10 năm qua, tổng số máy bay do thám của NATO hoạt động tại khu vực sát biên giới Nga tăng gần gấp 3 lần, và gấp 8 lần tại khu vực phía Tây-Nam Nga.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ, EU và NATO cam kết vì một liên minh thống nhất xuyên Đại Tây Dương
Mỹ, EU và NATO cam kết vì một liên minh thống nhất xuyên Đại Tây Dương

Ngày 20/2, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã có chuyến thăm Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước bắc Đại Tây Dương (NATO), gặp gỡ các lãnh đạo của EU, NATO và đưa ra tuyên bố về mối quan hệ đồng minh thân thiết và chặt chẽ giữa Mỹ với các tổ chức này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN