NATO mất liên lạc với trực thăng thế hệ mới tại Libi

Ngày 21/6, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông báo đã mất liên lạc rađa với một trực thăng không người lái MQ-8B Fire Scout trên không phận Libi, đồng thời bác bỏ thông tin trên truyền hình nhà nước Libi nói rằng đó là trực thăng tấn công Apache.

Máy bay trực thăng không người lái MQ-8B Fire Scout của NATO. Ảnh: AFP - TTXVN


Người phát ngôn NATO, Trung tá Mike Bracken, cho biết trung tâm chỉ huy của NATO tại Naples (Italia) đã mất liên lạc với chiếc trực thăng nói trên khi máy bay này đang thực hiện sứ mệnh do thám trên bầu trời Libi. Nguyên nhân mất liên lạc vẫn chưa được làm rõ. Theo ông Bracken, chiếc trực thăng này đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin và trinh sát để theo dõi hoạt động của lực lượng nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi.

Trước đó, Đài truyền hình quốc gia Libi đã phát đi những hình ảnh một chiếc máy bay trực thăng, được xác định là Apache, bốc cháy gần Zliten, cách thủ đô Tripôli 160 km về phía đông. Đài này cũng cho biết chiếc máy bay trên đã bị quân đội Libi bắn hạ. NATO đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc và hứa sẽ công bố thông tin ngay khi có kết quả.

Trong khi đó, NATO khẳng định cuộc không kích ở khu vực Sorman, cách thủ đô Tripôli 70 km về phía tây, đã đánh trúng mục tiêu quân sự, chứ không phải thường dân. Trước đó, người phát ngôn chính phủ Libi Mussa Ibrahim tiếp tục cáo buộc NATO giết hại dân thường khi không kích vào khu vực nhà ở của gia đình ông Khuwidi Hemidi, thành viên Hội đồng Chỉ huy Cách mạng, khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Ông Ibrahim cho rằng đây là một "hành động khủng bố không thể tha thứ".

Cùng ngày 21/6, Mahmud Jibril, một lãnh đạo phe đối lập Libi, đã tới Trung Quốc trong bối cảnh Trung Quốc kêu gọi các bên ngừng bắn và tham gia đàm phán để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Bắc Phi này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết, trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, quan chức của Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc Libi (NTC) này sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì.

Quang Minh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN