NATO không kích nhầm, 14 dân thường Ápganixtan thiệt mạng

Đã có thêm 14 dân thường thiệt mạng và sáu người bị thương trong các vụ không kích ngày 7/5 của Lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc tế (ISAF) tại khu vực tình nghi là sào huyệt của phiến quân Taliban tại tỉnh Badghis, cách thủ đô Cabun khoảng 555 km về phía Tây Bắc.

Ông Sharif Majidi, phát ngôn viên chính quyền tỉnh Badghis, cho biết máy bay chiến đấu của NATO đã oanh kích các địa điểm tình nghi là nơi ẩn náu của phiến quân Taliban tại quận Balamirghab trong sáng 7/5, song đã tấn công nhầm nhà dân, gây thương vong nặng nề cho dân thường. Đại diện lực lượng cảnh sát khu vực cũng đã xác nhận vụ việc này.


Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ oanh tạc khi máy bay chiến đấu của NATO không kích nhầm xuống một trạm kiểm soát Ápganixtan ở tỉnh miền đông Ghazni, tháng 11/2011. Ảnh: THX/TTXVN



Trong một tuyên bố đưa ra đêm 7/5, Tổng thống Ápganixtan Hamid Karzai đã yêu cầu các cơ quan chức năng trách tiến hành điều tra việc dân thường bị thiệt mạng trong các chiến dịch truy quét phiến quân của ISAF tại các tỉnh Badghis, Logar, Kapisa và Helmand trong những ngày qua. Trước đó, ông cũng đã triệu Tư lệnh các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ápganixtan- Tướng John Allen và Đại sứ Mỹ tại nước này, ông Ryan Crocker, đến để cảnh báo các hoạt động quân sự gây thương vong cho dân thường có thể ảnh hưởng tới Hiệp định đối tác chiến lược vừa ký giữa Mỹ và Ápganixtan.

Thương vong dân thường luôn là một vấn đề nhạy cảm trong cuộc chiến chống Taliban do Mỹ phát động và đã nhiều lần gây căng thẳng trong quan hệ giữa Cabun và Oasinhtơn. Theo số liệu thống kê của Liên hợp quốc, số dân thường thiệt mạng trong cuộc chiến này đã tăng liên tục trong 5 năm trở lại đây, lên tới con số kỷ lục 3.021 người trong năm 2011.

TTXVN/Tin tức
NATO tiếp tục hợp tác với Ápganixtan sau khi rút quân
NATO tiếp tục hợp tác với Ápganixtan sau khi rút quân

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục hợp tác với Ápganixtan và cung cấp tài chính cho lực lượng an ninh nước này sau khi rút quân vào năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN