NATO hối thúc ông Kadhafi từ chức

Ngày 15/4 (giờ Việt Nam), trong một tuyên bố chung đưa ra tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Béclin (Đức), NATO đã hối thúc nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi từ chức.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày đầu của hội nghị. Ảnh: Xinhua

Theo hãng tin AP, tuyên bố chung có cảnh báo rằng nếu ông Kadhafi không rời bỏ quyền lực, đất nước Libi có thể trở thành một nơi hoạt động cho các phần tử cực đoan. Tuy nhiên, tuyên bố không đưa ra được biện pháp cụ thể để buộc nhà lãnh đạo này phải từ bỏ quyền lực.

Ngoài ra, tuyên bố còn cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc không kích nhằm vào lực lượng của ông Kadhafi chừng nào còn cần thiết, nhưng không có những cam kết chắc chắn về việc bổ sung thêm máy bay mới để hoàn thành sứ mệnh ở Libi.

Cam kết trên được đưa ra sau khi Anh và Pháp hối thúc các đồng minh NATO tăng cường chiến dịch không kích và đóng góp thêm máy bay cho chiến dịch quân sự ở Libi.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết Tư lệnh lực lượng này tại châu Âu, Đô đốc James Stavridis, đã nói với các ngoại trưởng rằng cần có thêm các máy bay trang bị vũ khí chính xác để tấn công mục tiêu trong các khu đô thị. Ông Rasmussen cũng thừa nhận cho đến nay ông vẫn chưa nhận được một cam kết cụ thể nào về vấn đề đóng góp máy bay.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN