NATO hối thúc 'đáp trả toàn cầu' sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Ngày 15/9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kêu gọi một “sự đáp trả toàn cầu” với vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, gọi đây là hành động vi phạm liều lĩnh các nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ).

Ngày 15/9, quân đội Hàn Quốc đã bắn hai tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2 từ khu vực phía Đông nước này. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên trang Twitter, ông Stoltenberg nhấn mạnh vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế, do đó đòi hỏi sự đáp trả toàn cầu.

Cùng ngày, hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã điện đàm và cam kết tiến hành các hành động đáp trả mạnh mẽ sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào sáng sớm 15/9.

TTXVN/Báo Tin Tức
Nhiều nước cảnh báo đáp trả, 'không tha thứ' Triều Tiên phóng tên lửa
Nhiều nước cảnh báo đáp trả, 'không tha thứ' Triều Tiên phóng tên lửa

Ngày 15/9, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã kêu gọi Trung Quốc và Nga có hành động trực tiếp đối với Triều Tiên, nhằm đáp trả vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN