NATO đồng ý chỉ huy mọi hoạt động ở Libi?

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, NATO ngày 25/3 (giờ Việt Nam) đã đồng ý chỉ huy không chỉ vùng cấm bay ở Libi mà còn đảm nhiệm mọi hoạt động khác nhằm bảo vệ dân thường nước này.

Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen trả lời báo chí tại trụ sở NATO ở Brúcxen (Bỉ). (Nguồn: AP)


Theo vị quan chức giấu tên trên, với quyết định này, vấn đề chia rẽ lâu nay giữa NATO đã được giải quyết. Ông khẳng định: "Toàn bộ 28 thành viên NATO đã nhất trí rằng NATO phải và sẽ đảm nhận trách nhiệm".

Tuy nhiên, thông tin này không thống nhất với lời của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ông Rasmussen cho biết thoả thuận chỉ áp dụng với vùng cấm bay ở Libi. Ông nói: "Chúng tôi đang cân nhắc xem liệu NATO có nhận trách nhiệm rộng hơn không. Nhưng chúng tôi chưa đưa ra quyết định về việc này". Tổng thư ký NATO cũng khẳng định NATO sẽ không hành động vượt quá khuôn khổ của vùng cấm bay, nhưng vẫn có thể hành động để tự vệ.

Trước đó, Mỹ, Pháp và Anh muốn NATO đóng vai trò chủ đạo trong chiến lịch của liên quân, còn Đức và Thổ Nhĩ Kỳ lại tỏ ra thận trọng.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN