NATO dọa rút hết quân tại Afghanistan

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây dương (NATO) sẽ rút toàn bộ binh lính ra khỏi quốc gia Tây Nam Á này nếu Kabul không chấp thuận yêu sách của Mỹ ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) liên quan tới sự hiện diện của binh lính Mỹ và NATO tại nước này sau lộ trình rút quân vào cuối năm 2014. Đây là tuyên bố của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đưa ra hôm 2/12.

Ông Anders Fogh Rasmussen. Ảnh: AFP-TTXVN


Đây là động thái của NATO nhằm cùng Mỹ gia tăng áp lực với Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai. Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông cáo báo chí của Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho rằng nếu Tổng thống Hamid Karzai không ký BSA trong năm 2013 thì "chúng tôi không có khuôn khổ luật pháp thích hợp, do vậy sẽ không thể triển khai và thực thi được các sự mệnh huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ" cho quân đội và các lực lượng an ninh Afghanistan sau năm 2014. Người đứng đầu NATO hy vọng Tổng thống Karzai sẽ nghe theo khuyến nghị hồi tháng trước của hội nghị Hội đồng Trưởng lão (Loya Jirga) để ký BSA với Mỹ trong năm nay.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO nhóm họp tại thủ đô Brussels (Bỉ) tập trung thảo luận về vấn đề Afganistan, thúc đẩy quan hệ đối tác giữa NATO với Nga và Gluzia đồng thời chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh năm tới của các nhà lãnh đạo liên minh sẽ diễn ra vào ngày 4-5/9/2014 tại Vương quốc Anh.

Tổng thư ký NATO đưa ra lời cảnh báo trên một ngày trước khi các Ngoại trưởng NATO nhóm họp tại Brussels (Bỉ) trong hai ngày 3-4/12 để thảo luận về tình hình Afghanistan. Các quan chức và các nhà ngoại giao NATO cũng đã cùng Mỹ lên tiếng cảnh báo về "những hậu quả nghiêm trọng" nếu Afghanistan không ký BSA trong năm 2013, trong đó có khoản viện trợ 8 tỷ USD/năm với 4 tỷ USD dành riêng cho lực lượng an ninh.

Một quan chức cấp cao tại trụ sở NATO cho biết trong chuyến thăm Afghanistan mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, bà Susan Rice đã công khai tuyên bố rằng Washington sẽ rút hết quân ra khỏi cuộc chiến đã kéo dài hơn 12 năm này vào cuối năm 2013 nếu trong năm 2013 này không ký được BSA.


Tổng thống Hamid Karzai cho tới nay vẫn có ý định để việc ký kết BSA sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4/2014. Ngày 1/12, trả lời phỏng vấn trên truyền hình, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, ông Tom Donilon mô tả việc ông Karzai từ chối ký BSA là "một hành động thiếu trách nhiệm".


TTXVN/Tin tức


Afghanistan từ chối ký hiệp định an ninh với Mỹ trong năm 2013
Afghanistan từ chối ký hiệp định an ninh với Mỹ trong năm 2013

Bất chấp khuyến nghị của Hội đồng Trưởng lão Afghnistan và áp lực liên tục từ phía Mỹ, ngày 24/11, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vẫn tiếp tục từ chối ký Hiệp định an ninh song phương (BSA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN